Xung đột Israel-Hamas 1-12: Israel 'sẵn sàng chiến đấu', Hamas 'sẵn sàng ngừng bắn'; Hamas nhận trách nhiệm vụ xả súng chết người ở Jerusalem

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua có nhiều diễn biến mới khi hai bên gia hạn ngừng bắn thêm 1 ngày sau cuộc đàm phán cam go; Hamas nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Jerusalem; Các nhóm Hồi giáo trong khu vực vẫn đe dọa Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua có nhiều diễn biến mới, đáng chú ý là việc hai bên đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 1 ngày sau các cuộc đàm phán khó khăn.

Israel-Hamas đồng ý ngừng bắn thêm 1 ngày

Ngày 30-11, Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 1 ngày sau các cuộc đàm phán khó khăn, theo đài CNN.

Ban đầu, thỏa thuận bị trì hoãn do Hamas từ chối đưa danh sách các con tin mà nhóm sẽ bàn giao cho Israel. Sau đó Hamas lại đưa danh sách gồm tên của 7 con tin và 3 thi thể mà Hamas cho là đã thiệt mạng do các đợt không kích của Israel. Israel bác bỏ danh sách này.

Đến khi thỏa thuận ngừng bắn cho ngày 29-11 hết hạn, Hamas đồng ý đưa danh sách 10 con tin (nhưng chỉ có 8 con tin mới, cộng với 2 con tin người Israel gốc Nga mà nhóm này đã thả trước đó) để kéo dài lệnh ngừng bắn trong ngày 30-11. Israel đồng ý với thỏa thuận này.

Xung đột Israel-Hamas 1-12
Nhóm Hamas trao trả con tin cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế ngày 30-11. Ảnh: REUTERS

Theo CNN, Israel và Hamas đang trong giai đoạn đàm phán ngừng bắn từng ngày, theo đó Hamas phải đưa ra danh sách mới gồm 10 con tin mỗi ngày để đổi lấy 24 giờ tạm ngừng giao tranh.

Đêm 30-11, 8 con tin mà Hamas thả trong ngày đã về đến Israel. Các con tin được thả theo từng đợt, đầu tiên là 2 người, sau đó thêm 6 người nữa vì các con tin được Hamas giam giữ ở những địa điểm khác nhau.

Đổi lại, Israel thả 30 người Palestine khỏi các nhà tù của Israel.

Israel: Sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu lệnh ngừng bắn không được gia hạn

Ngày 30-11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel sẵn sàng tiếp tục chiến đấu ở Dải Gaza nếu thỏa thuận ngừng bắn với Hamas không được gia hạn, theo tờ The Times of Israel.

Xung đột Israel-Hamas 1-12
Đống đổ nát của các tòa nhà dân cư ở Dải Gaza hôm 28-11. Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Hiện tại, chúng tôi đang chờ giải phóng thêm các con tin như một phần của thỏa thuận. Ngày mai chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Các nhà hòa giải, Qatar và Ai Cập, cũng có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận để lệnh ngừng bắn có thể tiếp tục” - ông Hagari nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn này nhấn mạnh rằng lực lượng Israel luôn sẵn sàng chiến đấu.

“Lực lượng Phòng vệ Israel sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, ngay cả tối nay” - ông Hagari nói.

Trong khi đó, hãng tin AFP ngày 30-11 dẫn một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết nhóm này “sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn” trong xung đột Israel-Hamas.

Hamas nhận trách nhiệm một vụ tấn công ở Jerusalem

Hamas nhận trách nhiệm về vụ nổ súng tại một trạm xe buýt ở Jerusalem khiến 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương, tờ The Guardian đưa tin.

Cụ thể, trong ngày 30-11, 2 tay súng người Palestine tấn công một trạm xe buýt tại Jerusalem vào giờ cao điểm. Vụ tấn công khiến 3 người chết, nhiều người bị thương. Cảnh sát Israel sau đó cho biết đã “vô hiệu hóa” 2 tay súng.

Xung đột Israel-Hamas 1-12
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ xả súng ở Jerusalem ngày 30-11. Ảnh: EPA

Ngoài những người thương vong do vụ nổ súng của 2 tay súng, 1 người đàn ông đã thiệt mạng do bị lực lượng Israel bắn nhầm.

Vài giờ sau đó, Lữ đoàn al-Qassam - cánh vũ trang của Hamas - lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết trên Telegram rằng vụ nổ súng nhằm đáp trả “tội ác của Israel giết hại trẻ em và phụ nữ ở Gaza và Bờ Tây”.

Bình luận về vụ việc, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng “những kẻ sát nhân Hamas... đang cố gắng giết chúng tôi ở khắp mọi nơi” và cam kết loại bỏ Hamas để “đảm bảo rằng sẽ không có mối đe dọa nào như thế này đến từ Gaza nữa”.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel - ông Itamar Ben-Gvir nói: “Sự kiện này một lần nữa chứng minh rằng chúng tôi không được thể hiện sự yếu kém, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với Hamas bằng súng trường và chiến tranh”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang có mặt ở Israel để tìm kiếm thỏa thuận thả thêm nhiều con tin, nói rằng không thể để Hamas tiếp tục kiểm soát Gaza nhưng đồng thời kêu gọi Israel tuân thủ luật pháp quốc tế và “thực hiện mọi biện pháp có thể để tránh gây tổn hại cho dân thường”.

Cùng ngày, hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin 1 người đàn ông Palestine đã bị thương sau một vụ đột kích của lực lượng Israel vào TP Jenin (Bờ Tây). Israel nhiều lần nói rằng các cuộc đột kích của họ nhằm tìm kiếm các “nghi phạm đang bị truy nã”.

Các nhóm Hồi giáo trong khu vực vẫn đe dọa Israel

. Ngày 30-11, ông Yahya Saree - người phát ngôn nhóm vũ trang Hồi giáo Houthis (Yemen) cho biết nhóm này sẽ tấn công Israel nếu nước này tiếp tục “gây hấn” ở Gaza, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại mở rộng các hoạt động quân sự chống lại Israel và các mục tiêu có thể không ngờ trên đất liền hoặc trên biển” - ông Saree viết trên X (trước đây là Twitter), nói thêm rằng Houthis tiếp tục giữ tàu chở hàng mà nhóm này chiếm giữ hồi đầu tháng 11 do nghi ngờ con tàu có liên kết với Israel.

. Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của nước này đã đánh chặn thành công một “mục tiêu trên không” phóng từ Lebanon vào sáng 30-11.

Theo hãng thông tấn Lebanon NNA, vụ phóng đã kích hoạt còi báo động ở miền bắc Israel.

Người phát ngôn của Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Lebanon (UNIFIL) Andrea Tenenti xác nhận với CNN rằng “một vụ phóng được phát hiện từ Lebanon hướng tới Israel, sau đó là hỏa lực trả đũa” từ Israel vào làng Rmeish (biên giới Lebanon-Israel).

Trước đó, ngày 29-11, đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói rằng Washington lo ngại xung đột Israel-Hamas sẽ lan rộng sang Lebanon.

“Sự leo thang của xung đột Israel-Hamas sẽ có tác động nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh khu vực cũng như hạnh phúc của người dân Lebanon. Khôi phục ổn định dọc biên giới Israel-Lebanon là điều quan trọng nhất” - bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh.

Ông Blinken đến Bờ Tây, Israel

Ngày qua, Ngoại trưởng Blinken đã đến Israel và Bờ Tây để gặp các nhà lãnh đạo Israel và Palestine, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

. Trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas tại TP Ramallah (Bờ Tây), ông Blinken thảo luận với nhà lãnh đạo Palestine về “nhu cầu cấp thiết trong việc cải thiện an ninh và tự do của người Palestine ở Bờ Tây”.

Xung đột Israel-Hamas 1-12
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) tại TP Ramallah (Bờ Tây) ngày 30-11. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu lên những nỗ lực của Washington nhằm đẩy nhanh việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza và lên án hành vi bạo lực của người Israel đối với người Palestine ở Bờ Tây.

Ông Blinken nói với ông Abbas rằng Washington “sẽ tiếp tục yêu cầu những người cần chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”.

Về phía Palestine, hãng thông tấn Wafa cho biết ông Abbas nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, giúp dân thường tránh khỏi các cuộc oanh tạc và tăng cường dòng viện trợ nhân đạo vào dải đất.

Ông Abbas cũng được cho là đã trao cho ông Blinken một “hồ sơ toàn diện ghi lại tội ác của Israel ở Gaza và Bờ Tây, bao gồm Jerusalem” và kêu gọi ông Blinken gây áp lực lên chính phủ Israel để ngăn chặn “các biện pháp đàn áp” với người dân Palestine, theo Wafa.

. Trong ngày, ông Blinken cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu và kêu gọi Israel cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ dân thường ở Gaza khi Israel nối lại hành động quân sự trong xung đột Israel-Hamas.

“Điều bắt buộc là Israel phải hành động phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và luật chiến tranh, ngay cả khi đối đầu với một nhóm khủng bố” - ông Blinken nói và cho biết ông Netanyahu đã “đồng ý với sự cần thiết của cách tiếp cận này” để bảo vệ dân thường.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Israel tránh “sự di dời dân thường bên trong Gaza” và lưu ý rằng những dân thường đã di dời cuối cùng phải được phép quay trở lại.

Ông Blinken cũng cho rằng Israel nên tránh gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện, nhà máy điện và cơ sở cấp nước.

“Đó không chỉ là điều đúng đắn. Đó còn là vì lợi ích an ninh của Israel” - Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm