Theo tòa, dù đã giao nộp lại hết số tài sản đã trộm nhưng bị cáo đã có một tiền án, chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm. Ngoài ra, giá trị tài sản bị cáo trộm cắp rất lớn nên mức án hai năm tù cấp sơ thẩm tuyên phạt đã có phần nhẹ, không thể xem xét cho hưởng án treo như bị cáo yêu cầu.
Vàng giúp việc cho một gia đình ở quận Phú Nhuận từ năm 2004. Giữa năm 2009, một lần lau dọn phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà, Vàng thấy chìa khóa tủ nên lén mở tủ trộm tài sản (gồm lắc vàng, dây chuyền vàng, bông tai, nhẫn vàng, đồng hồ và 1.300 USD với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng) rồi bỏ trốn.
S.NGUYỄN