Yêu cầu sa thải cô giáo cho học sinh uống nước giẻ lau

Theo ông Quân, sự việc đã được nhà trường làm rõ, cô giáo đã thừa nhận hành vi của mình, xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, huyện xác định đây là sự việc nghiêm trọng nên lãnh đạo huyện đã họp khẩn với trường và có chỉ đạo xử lý kịp thời.

“Trước mắt, trường đã đình chỉ công tác cô giáo, sau đó hội đồng kỷ luật trường sẽ tiến hành kiểm điểm xem xét theo quy trình để chấm dứt hợp đồng với cô giáo vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng” - ông Quân nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó, chiều 3-4, sau khi biết chuyện cháu nội là PPA (chín tuổi, học lớp 3A5 Trường Tiểu học xã An Đồng) bị cô giáo phạt uống nước vắt từ giẻ lau bảng, gia đình ông Phạm Khắc Thảo (trú xã An Đồng) đã thông tin tới lãnh đạo trường.

Ngay tối hôm đó, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (25 tuổi), chủ nhiệm lớp 3A5, tới nhà ông thừa nhận sự việc và xin lỗi.

Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) - nơi xảy ra vụ việc giáo viên phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng.

Sáng 5-5, Trường Tiểu học An Đồng đã có báo cáo gửi UBND huyện An Dương và Phòng GD&ĐT huyện An Dương về sự việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương cho học sinh uống nước giẻ lau bảng.
Theo báo cáo, căn cứ quy chế thi đua, khen thưởng và mức độ vi phạm của cô Nguyễn Thị Minh Hương, Hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất hình thức kỷ luật với cô Hương là phê bình trước toàn thể hội đồng sư phạm. Đồng thời kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, dừng chủ nhiệm lớp 3A5. Bàn giao lớp cho cô Tô Thị Thu Trang tiếp quản chủ nhiệm, xem xét chấm dứt hợp đồng đối với cô Nguyễn Thị Minh Hương.

Cô Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 4-4, ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường đã kỷ luật cảnh cáo, không phân công chủ nhiệm lớp đối với cô giáo Hương. Lớp 3A5 đã được nhà trường phân công một giáo viên khác làm chủ nhiệm. Trường cũng đã mời gia đình đến xin lỗi về sự việc đáng tiếc này.

Theo cô Bảo, sau khi nhận được báo cáo, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện An Dương đã làm việc với trường, chỉ đạo trường đình chỉ công tác cô giáo Hương. Sau đó, hội đồng kỷ luật của trường sẽ tiến hành kiểm điểm theo quy trình thực hiện chấm dứt hợp đồng với cô giáo Hương.

Cô Bảo cho hay cô giáo Hương tốt nghiệp cử nhân giáo dục tiểu học vừa vào làm việc tại Trường Tiểu học An Đồng từ năm học 2017-2018 theo hình thức hợp đồng thời vụ. Nhà trường bố trí cô giáo Hương được giao chủ nhiệm lớp 3A5 từ đầu năm học.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học An Đồng, cô giáo Hương là con gái của phó Phòng GD&ĐT huyện An Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm