Yêu cầu xử nghiêm công ty làm trang trại nuôi heo trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm nhưng lại cố tình xây dựng trang trại quy mô lớn; bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công thì lại xây dựng hoành tráng thêm; bị xử phạt, yêu cầu di dời, dừng hoạt động thì lại mở rộng quy mô chăn nuôi...

Đó là những gì đang diễn ra tại Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang (Công ty Lơ Pang) khi xây trang trại trái phép rộng 2,5 ha trên đất nông nghiệp. Công ty đã triển khai chăn nuôi hơn 1.100 con heo, số vốn đầu tư vào đây ước tính cả trăm tỉ đồng. 

Ai bảo kê cho Công ty Lơ Pang?

Quá trình sai phạm của Công ty Lơ Pang bắt đầu từ giữa năm 2021, khi đơn vị này lập hồ sơ đề xuất dự án trang trại chăn nuôi heo tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa (Gia Lai). Mặc dù ngày 10-12-2021, UBND huyện Đắk Đoa có Công văn số 2576 nêu rõ “không thống nhất chủ trương lập hồ sơ đề xuất dự án trang trại chăn nuôi heo tại thôn Hàm Rồng” nhưng công ty này vẫn bất chấp.

Mặt khác, Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai cũng có Văn bản số 4341 ngày 15-12-2021 “không thống nhất vị trí xin làm dự án của Công ty Lơ Pang, đề nghị công ty này chọn vị trí khác”.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai, sở đã lấy ý kiến của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, công an tỉnh và các sở, ngành liên quan và cho rằng: Vị trí xin đề xuất làm dự án của Công ty Lơ Pang chưa phù hợp do chồng lấn với dự án năng lượng, không đảm bảo khoảng cách triển khai dự án và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Trang trại quy mô lớn được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Ảnh: LÊ KIẾN

 

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang có địa chỉ đăng ký tại phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai, do ông Nguyễn Hùng làm giám đốc. Đặc biệt ngày 29-3 vừa qua một Công ty khác đã công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc Công ty này đã thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Lơ Pang. Theo đó, Công ty Lơ Pang sẽ chính thức trở thành công ty con của Công ty này từ ngày 31-3.

Mặc dù chính quyền địa phương, các sở, ngành không thống nhất chủ trương lập hồ sơ dự án nhưng công ty vẫn xây dựng trang trại ngay đất nông nghiệp. Sự việc được chính quyền địa phương phát hiện, lập biên bản, yêu cầu dừng thi công. Thế nhưng công ty này vẫn xây dựng trang trại chăn nuôi heo hoành tráng với diện tích 24.000-25.000 m2, quy mô 2.400 con heo.

Trang trại quy mô lớn nhưng không có bất kỳ giấy phép hay sự chấp thuận nào từ chính quyền địa phương và sở, ngành liên quan. Hàng loạt sai phạm được chỉ ra và lệnh cấm được ban hành nhưng Công ty Lơ Pang vẫn bỏ ngoài tai. Sự việc vô lý khiến nhiều người đặt nghi vấn ai “chống lưng” cho doanh nghiệp này làm liều?

Bất chấp yêu cầu dừng hoạt động, trang trại vẫn mở rộng quy mô
chăn nuôi. Ảnh: LÊ KIẾN

Sai phạm chồng chất, yêu cầu di dời trong 30 ngày

Theo ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ia Băng (huyện Đắk Đoa), từ tháng 9-2021, xã đã phát hiện Công ty Lơ Pang xây dựng trang trại trái phép và yêu cầu dừng thi công. Thế nhưng công ty này vẫn làm ngơ. Tiếp đó, xã báo cáo lên huyện và huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Đến ngày 16-3, UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng về lĩnh vực môi trường.

Theo quyết định xử phạt của UBND huyện Đắk Đoa, buộc Công ty Lơ Pang trong thời gian 30 ngày yêu cầu công ty phải di dời trang trại và đình chỉ hoạt động trong thời hạn chín tháng. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, sau khi UBND huyện Đắk Đoa ra quyết định xử phạt, trang trại chăn nuôi heo vẫn hoạt động bình thường. Mới đây, cơ quan chức năng huyện Đắk Đoa tiến hành kiểm tra và ghi nhận số heo trong trang trại này bỗng tăng đột biến. Cụ thể, từ con số hơn 460 con heo ghi nhận nuôi nhốt tại thời điểm ra quyết định xử phạt ngày 16-3, mới đây con số này đã tăng lên hơn 1.100 con.

Về nguồn gốc đất xây dựng trang trại này được xác định là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Lô đất do ông Đinh Vĩnh Phúc (TP Pleiku) ký hợp đồng thuê đất với Phòng TN&MT huyện Đắk Đoa tháng 4-2021, thời hạn thuê đến năm 2046. Mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm.

Hợp đồng thuê đất quy định rõ không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất trên cho bên thứ ba và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thế nhưng tháng 7-2021, Công ty Lơ Pang đã mua lại tài sản gắn liền trên đất, Hợp đồng công chứng số 0005474. Đến tháng 9-2021, công ty tiến hành chặt hạ cây cà phê và xây dựng trang trại trái phép tại đây.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đắk Đoa xác định chỉ ra hàng loạt sai phạm như: Trong lĩnh vực môi trường, công ty tiến hành chăn nuôi quy mô lớn nhưng chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường; lĩnh vực đầu tư/sản xuất/kinh doanh, công ty thực hiện dự án trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; lĩnh vực chăn nuôi, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Trước các vi phạm nghiêm trọng của Công ty Lơ Pang, UBND huyện Đắk Đoa báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai, kiến nghị “để xử lý nghiêm đối với Công ty Lơ Pang cố ý làm trái các quy định trong đầu tư chăn nuôi gia súc mặc dù địa phương và các sở, ngành của tỉnh đã có văn bản không đồng thuận, không chấp thuận”.

Đồng thời huyện đề nghị UBND tỉnh Gia Lai thành lập đoàn kiểm tra toàn diện đối với tình hình hoạt động chăn nuôi của Công ty Lơ Pang, kịp thời ngăn ngừa các hậu quả do hoạt động chăn nuôi của dự án gây ra trên địa bàn.

Còn nhiều sai phạm chưa được xử phạt

Liên quan hàng loạt sai phạm của Công ty Lơ Pang, ngày 9-3, UBND huyện Đắk Đoa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Đinh Vĩnh Phúc (chủ đất đã chuyển nhượng cho Công ty Lơ Pang) do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ngày 16-3, UBND huyện Đắk Đoa ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty Lơ Pang do vi phạm lĩnh vực môi trường. Đến ngày 25-3, Công an huyện Đắk Đoa ra quyết định xử phạt công ty này 8 triệu đồng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện còn nhiều sai phạm khác vẫn chưa được xử phạt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm