2 cha con nghi bị sát hại khi đi tìm mật ong rừng

Sáng 6-3, ông Chu Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã Thái Bình (Đình Lập, Lạng Sơn) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai cha con tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng 2-3, anh DKC (34 tuổi) cùng con trai (11 tuổi) đi vào rừng ở xã khác tìm mật ong. Tuy nhiên, đến 4 giờ chiều cùng ngày không thấy chồng con về, vợ anh C. gọi điện thoại nhưng không thấy nghe máy.

Lúc này, chị vợ nghĩ chồng sang nhà bạn nhậu nên gọi điện thoại không nghe; đến 23 giờ cùng ngày tiếp tục gọi nhưng vẫn không có hồi âm.

Sáng 3-3, gia đình sau đó đã chia nhau đi tìm hai cha con, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện hai cha con đã tử vong, nghi do bị sát hại.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận vụ việc và cho biết đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng được nghi phạm gây ra vụ án. Thi thể các nạn nhân đã bàn giao cho gia đình về an táng theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.