Bắt 'cặp đôi' Bình-Dương trộm 6,1 tỉ đồng trên xe khách

Ngày 23-2, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Cao Ngọc Dương (28 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) và Nguyễn Thành Bình (33 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi can Dương và Bình bị bắt giữ.

Trước đó, sáng 17-2, Công an TP Vinh nhận được trình báo về việc mất trộm số tài sản lớn của chị Nguyễn Thị Hải Yến (trú xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, TP Vinh) - chủ xe khách Tuấn Thủy chạy tuyến TP Vinh - Hà Nội.

Theo đó, đêm 15-2, xe khách Tuấn Thủy đi đến trước cây xăng số 24 (đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh) thì nhận của chị Phạm Thị Miên (trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) một gói hàng nhờ chuyển cho một người chủ tiệm vàng ở Hà Nội. Gói hàng trên, chị Yến bỏ vào thùng sắt phía sau ghế tài xế. Tuy nhiên, đến sáng 16-2, khi xe khách chạy ra đến Hà Nội thì chị Yến hốt hoảng khi kiểm tra thấy gói hàng chứa khoảng 6,1 tỉ đồng trên đã bị kẻ trộm lấy mất.

Ngay lập tức cơ quan Công an TP Vinh cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc điều tra, bắt được Dương và Bình khi đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi địa phương.

Khám nhà Dương, Bình, Công an TP Vinh đã thu giữ được số tiền trên.

Số tiền - tang vật công an thu giữ.

Bình khai nhận vì Bình từng làm phụ xe cho xe khách Tuấn Thủy nên biết được chủ xe thường cất giấu hàng "quý" trong hộp sắt sau ghế lái.

Bình và Dương đã có vợ con nhưng rủ nhau đi ăn trộm lấy tiền tiêu xài. Cả Dương và Bình đóng vai hành khách lên xe ra Hà Nội rồi nằm nghe ngóng, quan sát cách cất, mở hộp sắt chứa bọc tiền.

Bình không ngờ lần này trộm được số tiền "khủng" thế và bị bắt sau đó, khi chưa kịp ôm tiền trốn đi nơi khác.

Bình đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Dương cũng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm