Bắt khẩn cấp hai nghi can cướp giật tài sản

Cụ thể, các đối tượng gồm Lê Đình Hải (26 tuổi), ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), Đặng Quốc Kế (29 tuổi), ở Thanh Oai (Hà Nội).

Trước do cần tiền để mua ma túy sử dụng nên vào ngày 8-4, Hải điều khiển xe máy hiệu Wave Honda màu vàng, tháo biển kiểm soát chở bạn “đồng hành” là Kế đi tìm những người có tài sản sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật.

Hai đối tượng bị bắt khẩn cấp vì hành vi cướp giật tài sản.

Cho tới khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, khi tới đoạn đường hầm chui tại đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội), cả hai phát hiện chị  Vương Thị Thùy Linh (26 tuổi), ở Thanh Trì (Hà Nội) đang ngồi sau xe máy do chị Dương (24 tuổi), ở quận Thanh Xuân cầm lái. Thấy chị Linh đang sử dụng chiếc điện thoại  iPhone 6 Plus màu vàng, Hải cho xe chạy áp sát để Kế cướp lấy điện thoại, cả hai cùng tháo chạy sau đó.

Khi thực hiện thành công, Kế và Hải đã đem đi bán tại một cửa hàng trên phố Trương Định, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Đúng lúc này lực lượng chức năng đã có mặt, bắt hai đối tượng trên.

Theo cơ quan công an, Lê Đình Hải từng có 2 tiền án về trộm cắp và cướp giật tài sản. Ngoài vụ cướp giật trên, Hải và Kế còn khai nhận gây ra 6 vụ cướp giật điện thoại khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm