4 tên cướp ở Sài Gòn mò về thị trấn miền Tây để 'săn mồi'

4 tên cướp ở Sài Gòn mò về thị trấn miền Tây để 'săn mồi' ảnh 1
Băng cướp 9X sa lưới. Ảnh: Bảo Lộc

Chiều 8-4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết vừa bắt băng cướp giật tài sản của người đi đường.
Bốn nghi can gồm Trần Minh Thuận, Võ Thùy Xuân Lợi, Trần Văn Danh và Đinh Công Trí (18-22 tuổi) cùng ngụ TP.HCM.
Trước đó, chiều 7-4, Lợi rủ ba người còn lại đi trên ba xe môtô chạy quanh địa bàn huyện Đức Hòa để tìm người giật dây chuyền bán kiếm tiền tiêu xài. Lợi được phân công chạy một mình một xe để cướp giật tài sản, ba người còn lại có nhiệm vụ cản địa.
Khi băng cướp đến khu vực thuộc thị trấn Hậu Nghĩa, Lợi giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đang đi chợ nhưng bị truy đuổi nên đánh rơi dây chuyền.
Chỉ một tiếng sau, cũng tại một khu vực thuộc địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, chị Hồ Thị T. đang băng qua đường liền bị bọn chúng giật mất sợi dây chuyền 18K trọng lượng năm chỉ rồi tẩu thoát về hướng TP.HCM.
Tuy nhiên, bị người dân địa phương tri hô và đuổi theo, khi đến địa bàn xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) thì bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa và xã Thái Mỹ đã tóm gọn nhóm cướp này.

Được biết băng cướp này từng gây ra hai vụ cướp giật trên địa bàn TP.HCM trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm