Đàn em trùm giang hồ bắn người giữa đường

Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Tống Minh Hậu (biệt danh Mèo một tai, 29 tuổi, ngụ phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tống Minh Hậu sau khi bị bắt giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo lãnh đạo Công an TP Nha Trang, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, lúc 2 giờ ngày 15-11, Tống Minh Hậu chạy xe máy truy đuổi Nguyễn Tấn Châu (27 tuổi, ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang) để gây sự. Khi gặp Châu trên đường Lê Thành Phương, TP Nha Trang, Hậu nhào đến xô xát với Châu. Tiếp đó, Hậu rút súng bắn vào người Châu, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Hậu lên xe chạy trốn. Châu được đưa đến BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Sau gần 40 tiếng đồng hồ truy tìm, chiều 16-11, lực lượng Công an TP Nha Trang vây bắt Tống Minh Hậu khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Khám xét khẩn cấp người Hậu, công an thu giữ một khẩu súng ngắn có dấu hiệu cải tạo từ súng trường, chín viên đạn, một vỏ hộp băng đạn AK cùng một số tang vật.

Khẩu súng cùng các tang vật được công an thu giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết thêm, Tống Minh Hậu từng là đàn em của Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (biệt danh Hạnh Nhật, một trùm xã hội đen ở TP Nha Trang những năm 2005-2006.

Thời điểm đó, Tống Minh Hậu cùng đồng bọn trong băng nhóm xã hội đen đã gây ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản… khi tranh giành bảo kê với một số băng nhóm khác. Hậu có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích, được ra tù hồi tháng 10-2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm