Sóc Trăng thông tin ô tô đang bị tạm giữ tông 7 xe máy

"Công an tỉnh Sóc Trăng đang chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả của vụ việc xe Toyota Yaris gây tai nạn liên hoàn vào hôm 12-11" - trao đổi với Pháp Luật TP.HCMngày 13-11, Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết như trên.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: HÀM YÊN

Trước đó, chiều 12-11, nhiều người đứng gần góc đường Hai Bà Trưng - Trần Minh Phú (phường 1, TP Sóc Trăng) bỏ chạy tán loạn khi thấy chiếc ô tô Toyota Yaris 83A-054.75 lao nhanh lên vỉa hè, tông bảy xe máy trước một cửa hàng đồ chơi trẻ em.

Đây là chiếc xe bị công an tạm giữ vì liên quan đến vụ chở thuốc lá lậu nhưng không hiểu sao lại lưu thông trên đường, gây tai nạn.

Theo Đại tá Quang, chiếc xe trên bị lực lượng chức năng phát hiện chở trên 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú, Sóc Trăng) vào rạng sáng 12-11.

Xe này sau đó được đưa về Phòng Cảnh sát kinh tế (đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để chuyển thuốc lá vào kho tạm giữ. Do để xe ở Phòng Kinh tế không đảm bảo nên xe được đưa qua trụ sở công an tỉnh và xảy ra sự việc đáng tiếc.

"Cán bộ lái xe không quen số tự động, tránh xe phía trước nên xảy ra tai nạn. Vụ việc xảy ra gây hư hỏng cho các xe khác, phía công an có trách nhiệm sửa chữa, bồi thường…" -  Đại tá Quang giải thích. 

Đại tá Quang cũng khẳng định không có việc cán bộ lấy xe đi nhậu gây tai nạn mà trong quá trình di chuyển xe về trụ sở công an tỉnh để tạm giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm