Dẹp “xe dù, bến cóc” tung hoành tại sân bay Nội Bài

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Thọ đồng tình việc sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành và thông báo rõ nội dung kiểm tra, kế hoạch kiểm tra liên quan đến vấn đề “xe dù, bến cóc”. Riêng đối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Thứ trưởng Thọ đề nghị các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định về vấn đề nhượng quyền khai thác, taxi, xe khách.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Đình Thọ giao Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) phối hợp với Vụ Vận tải hoàn thiện báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo cần tập trung đánh giá được tình hình thực hiện Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; nêu một số tồn tại liên quan đến tình trạng “xe dù”; đưa ra các nguyên nhân và từ đó có kiến nghị về giải pháp chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc” trong thời gian tới.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ Công an, GTVT, UBND TP Hà Nội về việc xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” mà báo chí phản ánh. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội xem xét thông tin phản ánh trên, nếu đúng phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm