Nhiều đặc sản Lào, Thái Lan, Campuchia... hội tụ về TP.HCM

Tối 18-7, Hội chợ triển lãm quốc tế ASEAN TP.HCM lần 2năm 2018 đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm hội chợ Tân Bình. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM phối hợp cùng UBND quận Tân Bình tổ chức.

Ban tổ chức cho biết hội chợ được tổ chức nhân kỷ niệm 51 thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (8-8-1967 - 8-8-2018), kỷ niệm ba năm thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC, đồng thời hướng đến chào mừng Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 với chủ đề Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (từ ngày 11 đến 13-9-2018).

Hội chợ năm nay thu hút 250 gian hàng trưng bày hàng hóa, đặc sản các quốc gia ở nhiều lĩnh vực như nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, dịch vụ, trang trí nội thất, hóa mỹ phẩm, thời trang…

Điểm nhấn của hội chợ là Ngôi nhà chung ASEAN, nơi đại diện các quốc gia ASEAN trưng bày, quảng bá hình ảnh, giới thiệu đến khách tham quan các sản phẩm đặc trưng… Đây cũng là nơi trưng bày triển lãm những hình ảnh về từng chặng đường hình thành phát triển của các quốc gia ASEAN.

Người tiêu dùng mua sắm tại gian hàng Thái Lan.

Lào giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng tại Ngôi nhà chung ASEAN.

Các loại dầu của Campuchia trưng bày giới thiệu tại Ngôi nhà chung ASEAN.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết hội chợ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, qua đó thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tăng cường giao thương gia tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa giữa các nước.

Theo ông Đông, bên lề hội chợ còn diễn ra các hoạt động ngày hội ẩm thực ASEAN, ngày hội du lịch ASEAN… mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu những nét văn hóa ẩm thực sản phẩm đặc trưng của các quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm