Máy bay quân sự Mỹ rơi, phi công nhảy dù thoát ​

Chiều 17-8 (giờ địa phương), một máy bay quân sự T-38 Talon của Mỹ rơi ở bang Oklahoma (Mỹ). May mắn không có thương vong vì phi công kịp nhảy dù thoát.

Theo xác nhận của căn cứ không quân Vance thì chiếc T-38 Talon rơi cách căn cứ này khoảng 80 km về phía Tây, phi công tỉnh táo và hợp tác với lực lượng phản ứng ban đầu.

Hiện trường chiếc máy bay quân sự T-38 Talon rơi ở bang Oklahoma (Mỹ) chiều 17-8, phi công may mắn kịp nhảy dù thoát. Ảnh: KWTV News

Hiện trường chiếc máy bay quân sự T-38 Talon rơi ở bang Oklahoma (Mỹ) chiều 17-8, phi công may mắn kịp nhảy dù thoát. Ảnh: KWTV News

Chiếc T-38 Talon gặp nạn là một máy bay huấn luyện của không quân Mỹ.

“Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc máy bay đang thực hiện một chiến dịch huấn luyện. Có một phi công huấn luyện trên máy bay” - căn cứ Vance cho biết.

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy xác chiếc máy bay màu xám nằm giữa một vùng đồi núi nhiều cây cối. Nhiều cây quanh nơi chiếc máy bay rơi bị cháy. Mãi đến hơn hai tiếng sau khi rơi vẫn còn khói bốc ra từ máy bay.

Chiếc máy bay quân sự T-38 Talon rơi ở một vùng đồi núi bang Oklahoma (Mỹ) chiều 17-8. Ảnh: KWTV News

Chiếc máy bay quân sự T-38 Talon rơi ở một vùng đồi núi bang Oklahoma (Mỹ) chiều 17-8. Ảnh: KWTV News

Nguyên nhân đang được điều tra.

Chiếc máy bay T-38 Talon là sản phẩm của nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman (Mỹ), là máy bay huấn luyện siêu thanh đầu tiên của thế giới. Theo trang web Military.com, quân đội Mỹ dùng loại máy bay này để huấn luyện phi công lái các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu như F-15 Strike Eagles, F-16 Fighting Falcon, B-1B Lancer, A-10 Thunderbolt, F-22 Raptor.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm