Ông Trump: Gặp ông Putin là cuộc gặp dễ dàng nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu như vậy với báo giới trước khi tới Brussels (Bỉ) tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO - điểm dừng chân đầu tiên trong lịch trình công tác tại châu Âu của ông, theo CNN.

Ông dự kiến sẽ tới Anh để hội đàm với Thủ tướng Theresa May và gặp Nữ hoàng Elizabeth II. Tiếp đó ông Trump cũng sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên với ông Putin tại Helsinki, Phần Lan trong ngày 16-7.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trên chiếc Không lực một. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho rằng trong số các sự kiện này, "thẳng thắn mà nói, cuộc gặp với ông Putin là dễ dàng nhất".

"Tôi có NATO, tôi có Anh, về mặt nào đó đang hỗn loạn và tôi có Putin. Rõ ràng Putin là người dễ dàng hơn cả trong số đó" - Trump nói.

Sau đó, khi được PV hỏi về việc ông coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là bạn hay thù, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại, ông chưa thể khẳng định điều này nhưng đối với ông, Tổng thống Putin là "một đối thủ cạnh tranh", Reuters đưa tin.

Ông Trump nói: "Tôi nghĩ rằng hữu hảo với Nga, hữu hảo với Trung Quốc là điều tốt, hữu hảo với các nước khác cũng là điều tốt. Nó chẳng có gì xấu cả. Tôi đã nói như vậy nhiều lần rồi".

Theo RT, từ “đối thủ cạnh tranh” cũng đã được thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Richard Shelby nhắc tới khi phái đoàn ông tới Moscow tuần trước. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ôngShelby cho hay Mỹ nên xem Nga là “một đối thủ chứ không phải kẻ thù”.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga tại Helsinki vào ngày 16-7 tới, sau hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Brussels và chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Mỹ tới Anh. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin.

“Điều này hoàn toàn phù hợp với các chính sách của NATO về việc kết hợp giữa phòng thủ và đối thoại” - ông Stoltenberg nói.

Tổng thống Trump và Putin gặp nhau tại APEC 2017. Ảnh: RT

Trước cuộc gặp riêng dự kiến với ông Putin tại Phần Lan trong tuần tới, ông Trump cũng bày tỏ quan điểm chỉ trích các đồng minh của Mỹ, cho rằng NATO đang lợi dụng Mỹ.

"Chúng ta có rất nhiều đồng minh nhưng chúng ta không thể bị lợi dụng nữa. Chúng ta đang bị Liên minh châu Âu lợi dụng" - ông Trump nói, đồng thời nhấn lại chuyện các khoản chi tiêu của Mỹ tại NATO đang "giúp họ nhiều hơn là giúp chúng ta".

Ngay trước cuộc họp hứa hẹn nhiều căng thẳng của NATO, chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã gửi thông điệp cảnh báo tới nhà lãnh đạo Mỹ, nói ông Trump cần "trân trọng các đồng minh của mình" tại châu Âu vì rốt cuộc "ông cũng không có nhiều đồng minh như vậy".

Trước kỳ thượng đỉnh đầu tiên giữa hai lãnh đạo Nga-Mỹ sắp tới, một số quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ quan ngại việc các nước thành viên của khối có thể bị gạt ra khỏi kế hoạch dự kiến của thượng đỉnh Trump-Putin.

Các nhà lập pháp Đức và các chuyên gia an ninh ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể hành động không phối hợp với NATO trong hội nghị thượng đỉnh với ông Putin.

Tờ Washington Post dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết các trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Trump và đồng minh NATO lo ngại ông chủ Nhà Trắng có thể đồng ý nhượng bộ một số vấn đề trong cuộc gặp sắp tới với ông Putin, chẳng hạn như công nhân bán đảo Crimea thuộc lãnh thổ Nga hay như tình hình ở Ukraine.

Ông Trump đã hai lần mời người đồng cấp Nga Putin tới Nhà Trắng - hồi tháng 11-2017 và tháng 3-2018 - bất chấp lời khuyên từ các trợ lý của ông rằng “cơ hội đạt được bước tiến về các vấn đề hiện tại là mong manh”.

NATO báo động về thượng đỉnh Trump-Putin
NATO báo động về thượng đỉnh Trump-Putin
(PLO)- Tổng thống Trump trước đó nói rằng ông hy vọng có một cuộc gặp hiệu quả với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki vào ngày 16-7, thậm chí có thể có một mối quan hệ tốt đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm