U-19 nữ Việt Nam bị bít cửa ở vòng chung kết châu Á

Theo đó, đội tuyển U-19 nữ Việt Nam đã rơi vào bảng B quá nặng ký gồm các đối thủ lớn Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Bảng A gồm các đội CHDCND Triều Tiên, Thái Lan, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc.

Ở vòng loại U-19 nữ châu Á, thầy trò Mai Đức Chung trên sân nhà đã thắng U-19 Ấn Độ 4-0 và thắng U-19 Iran 2-0 để đoạt chiếc vé duy nhất của bảng D tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho U-19 Việt Nam đi tiếp ở giải này, nếu không muốn nói là không thể giành vé trước các “bà lớn” sừng sỏ.

Đẳng cấp và thành tích của tuyển nữ U-19 Việt Nam tại vòng chung kết là kém nhất trong số tám đội, khi mới chỉ có bốn lần góp mặt và một lần đứng hạng 6. Trong lúc đó, bảng A có đại đối thủ U-19 Nhật Bản từng bốn lần vô địch, Hàn Quốc hai lần đăng quang và Úc cũng có một lần đứng hạng 3 sau bảy kỳ tham dự.

Vòng chung kết giải bóng đá U-19 nữ châu Á 2017 diễn ra từ ngày 18 đến 28-10 tại TP Nanjing (Trung Quốc). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Ba đội đứng đầu giải mới giành vé tham dự giải bóng đá nữ U-20 World Cup 2018 tổ chức tại Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm