Hat trick vàng, Lê Tú Chinh nhập cuộc

Ở ngày tranh tài thứ Bảy 25-8, môn điền kinh bắt đầu khởi tranh nhưng VĐV Lê Tú Chinh được thể thao Việt Nam kỳ vọng nhiều nhất ở cự ly chạy 100 m nữ.

Sau chiến tích đoạt ba HCV tại SEA Games 29, VĐV 21 tuổi của TP.HCM được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng đàn chị Vũ Thị Hương trên đường chạy các cự ly ngắn.

Đây là kỳ Asiad đầu tiên Tú Chinh được tham dự. Để chuẩn bị cho đấu trường lớn này, Tú Chinh và HLV Thanh Hương đã có hơn nửa năm tập huấn, làm việc cùng các chuyên gia Mỹ tại Học viện IMG bang Florida. Thế nhưng thành tích, sự tiến bộ… của Tú Chinh như thế nào so với trước đây vẫn còn đang là ẩn số.

Tại Asiad 18, cự ly chạy 100 m nữ có tổng cộng 24 VĐV đăng ký, chia thành bốn đợt đấu vòng loại. Lê Tú Chinh với thông số đăng ký 11”62 được xếp ở đường chạy số 4, tranh suất vào bán kết cùng các đối thủ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Kazakhstan và Macau.

Sau nhiều tháng miệt mài tập luyện tại Mỹ, điền kinh Việt Nam hồi hộp chờ thành quả của Lê Tú Chinh. Ảnh: PHẠM HUY

Ở cự ly 100 m, thành tích tốt nhất được Tú Chinh thiết lập năm 2017 tại Malaysia là 11”56, còn kém xa kỷ lục quốc gia 11”33 do Vũ Thị Hương thiết lập năm 2007 tại Jordan.

Cùng dự tranh nội dung này, điền kinh Việt Nam còn có HCV giải TP.HCM mở rộng Lê Thị Mộng Tuyền. Cô tranh tài đợt vòng loại thứ ba có thành tích tốt nhất là 11”89.

Ngoài ra, hai VĐV Trần Đình Sơn và Nguyễn Thị Hằng tham gia các đợt chạy vòng loại cự ly 400 m nam và nữ.

Bắn súng: Hai xạ thủ Ngô Hữu Vương, Trần Hoàng Vũ đấu chung kết 10 m mục tiêu di động (hỗn hợp bắn nhanh-chậm). Ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh,

Các xạ thủ Hà Minh Thành, Phan Công Minh đấu loại vòng (thứ hai) tranh suất vào chung kết. Nội dung này bốn năm trước, Hà Minh Thành thi đấu xuất thần đoạt HCB.

Bắn cung: Việt Nam-Triều Tiên tranh suất vào tứ kết nội dung cung một dây đồng đội nữ.

Kết quả ngày thi đấu 24-8: Đoạt thêm một huy chương bạc rowing

Có ba nội dung tranh chung kết nhưng các tay chèo Việt Nam chỉ đoạt thêm chiếc HCB nội dung thuyền bốn nữ.

Đạt thành tích 7’14”52 cự ly 2 km, bốn tay chèo Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền, Đinh Thị Hảo, Trần Thị An đánh bại chủ nhà Indonesia nhưng không vượt qua được đội nữ Trung Quốc (7’05”50).

Nội dung thuyền tám nam, Việt Nam xếp hạng 6 chung cuộc, HCV thuộc về Indonesia. Tương tự, nội dung mái chèo đôi cá nhân nữ, Nguyễn Thị Giang cán đích hạng 5, không giành huy chương.

Môn bắn súng, xạ thủ Ngô Hữu Vượng giành HCĐ 10 m mục tiêu di động, sau chiến thắng áp đảo đối thủ Trung Quốc tỉ số 6-1. Chiếc HCĐ thứ hai thuộc về võ sĩ Ju-Jitsu Dương Thị Thanh Minh (-46 kg).

Tính đến 17 giờ (24-8), đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 1 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ tạm xếp vị trí 16 trên bảng tổng sắp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm