Quốc Khánh lần đầu cùng Hoàng Nam tranh chung kết đôi

Từng kết hợp cùng Lý Hoàng Nam tranh tài vòng loại Davis Cup nhưng đây là lần đầu tiên đôi Quốc Khánh - Hoàng Nam cùng nhau tranh tài ở giải đấu nhà nghề.

Do chưa từng có tên trên bảng xếp hạng đôi ATP, cặp Hoàng Nam - Quốc Khánh dự vòng đấu chính bằng suất đặc cách và gây bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cặp đôi "một già, một trẻ" lần đầu tiên vào đến chung kết đôi giải quần vợt nhà nghề. Ảnh: VTF

Đầu tiên phải kể đến trận thắng vang dội, ngược dòng hạ đôi hạt giống số 2 Ito - Yamasaki (Nhật Bản) 4/6; 6/3; 10/2 ở tứ kết. Tiếp đến, hai tay vợt Việt Nam kết hợp ăn ý khi biến hai đối thủ Ấn Độ Kaliyanda - Shanmugan thành bại tướng ở bán kết.

So với trận đấu trước đó, Hoàng Nam đảm đương vị trí số một (bên phải) trong khi “vua đánh đôi” Quốc Khánh đánh vị trí số hai ứng biến linh hoạt ở trên lưới, nhằm hạn chế những pha ép trái của đối thủ.

Tuy bị đối thủ bẻ bàn ngay ở game ba nhưng sự kết hợp ăn ý giúp cặp Nam - Khánh đòi break rồi thắng 6/4 sét đầu. Sự hưng phấn tiếp tục giúp hai tay vợt chủ nhà phát huy ở ván 2. Hai pha bẻ bàn đối thủ game 1 và game 5 thắng nhanh 6/2 giành quyền vào trận tranh chức vô địch.

Tại chung kết thi đấu ngày 5-5, Lý Hoàng Nam - Lê Quốc Khánh sẽ đối đầu cặp giành chiến thắng trong trận bán kết 2 giữa cặp hạt giống số một Barki (Ấn Độ) - Moritani (Nhật Bản) và Wong - Yeung (Hong Kong).

10 giờ sáng mai (4-5), hạt giống số một Lý Hoàng Nam (hạng 461 ATP) sẽ tranh suất vào bán kết đơn với Kazuki Nishikawa (Nhật Bản) hạng 998 ATP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm