U-20 Nhật đánh bại Tây Ban Nha, vô địch World Cup

Rạng sáng nay (25-8), các cô gái samurai của Nhật đã đánh bại các cô gái Tây Ban Nha 3-1 để đăng quang ngôi vô địch U-20 thế giới tại Pháp.

Trận chung kết rất căng.

Nhật là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu ngôi vô địch World Cup nữ cấp độ đội tuyển quốc gia, U-20 và U-17 thế giới. Điều này thì quê hương bóng đá như Brazil cũng phải ngả mũ thán phục.

Các cô gái Nhật đã "đè" đối thủ bằng ba bàn trắng.

Điều đáng nói là ở trận chung kết rạng sáng nay, cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Nhật là cuộc tái đấu. Ở vòng bảng, Tây Ban Nha đánh bại Nhật 1-0, tuy nhiên gặp lại ở trận chung kết, Nhật đã đòi được nợ một cách hoành tráng.

Tây Ban Nha chỉ có một bàn danh dự.

Ba bàn thắng của Nhật do công của Hinata Miyazawa, Saoro Takarada và Fuko Nagano đưa Nhật dẫn trước một cách thuyết phục. Tây Ban Nha chỉ có bàn danh dự do công của Candela Candujar.

HLV hai đội bắt tay nhau sau trận chung kết.

+ Các danh hiệu khác của giải:

-         Fair Play: Nhật.

-         Quả bóng vàng của giải (tức cầu thủ xuất sắc nhất giải): Patricia Guijarro (Tây Ban Nha).

-         Quả bóng bạc: Saori Takarada (Nhật).

-         Quả bóng đồng: Moeka Minami (Nhật).

-         Chiếc giày vàng (vua phá lưới): Patricia Guijarro (Tây Ban Nha) - sáu bàn, ba đường chuyền thành bàn.

-         Chiếc giày bạc: George Stanway (Anh) - sáu bàn, không có đường chuyền.

-         Chiếc giày đồng: Saori Takarada (Nhật) - năm bàn, ba đường chuyền.

-         Đôi găng tay vàng (thủ môn xuất sắc): Sandy Mclever (Anh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm