10 tỉnh xin hỗ trợ 9.600 tấn gạo cứu đói

Tổng số gạo những nơi này xin hỗ trợ là trên 9.600 tấn cho 232.143 hộ dân.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm, nhằm đảm bảo không người dân nào bị đói trong dịp tết Nguyên đán và giáp hạt 2017, Bộ đã đề nghị các tỉnh rà soát, tổng hợp các hộ dân có nguy cơ thiếu đói để hỗ trợ bằng ngân sách địa phương. Với các nơi có khó khăn về ngân sách thì sớm có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ. “Bộ LĐ-TB&XH không chờ hết các tỉnh báo cáo rồi tổng hợp như các năm mà tỉnh nào có đề xuất lập tức Bộ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Vì vậy đây chưa phải là các tỉnh cuối cùng xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán này. Thời hạn cuối cùng của việc hỗ trợ gạo tết vào ngày 20-1…” - Thứ trưởng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm