Trung Quốc tăng máy bay chiến đấu quần đảo khu vực giàn khoan trái phép

Chiều 2-6, Cục Kiểm ngư (Tổng Cục Thủy sản, Bộ NNPTNT) cho biết: quan sát tại thực địa ngày 2-6, lực lượng kiểm ngư phía Trung Quốc đã tăng cường thêm máy bay với tần suất hoạt động nhiều hơn tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN. 

Cụ thể, trong ngày Trung Quốc đã sử dụng 5 máy bay chiến đấu quần đảo nhiều vòng nhiều vòng tại khu vực giàn khoan trái phép. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng duy trì khoảng 120 tàu các loại quanh giàn khoan để ngăn cản lực lượng CSB, Kiểm ngư của VN thực thi công vụ cũng như ngăn cản các tàu cá của ngư dân VN đang khai thác hải sản tại ngư trường truyền thống khu vực gần giàn khoan trái phép của Trung Quốc. Các tàu Trung Quốc gồm: 38-40 tàu hải cảnh, 10-14 tàu vận tải, 15-20 tàu kéo, 42-47 tàu cá và 4 tàu quân sự.

Trong ngày, các tàu kiểm ngư VN vẫn tiếp tục tiến vào cách giàn khoan 7-9 lý để yêu cầu phía Trung Quốc rút khỏi bất chấp sự cản trở quyết liệt, sẵn sàng hú còi, đâm va, phun vòi rồng từ các tàu Trung Quốc. Lực lượng kiểm ngư cũng đang tiếp tục theo dõi sát sao sự dịch chuyển của giàn khoan Trung Quốc.

Cùng ngày, 50 tàu cá của ngư dân VN đã tổ chức đánh bắt thủy sản, đấu tranh đòi ngư trường và phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vị trí cách giàn khoan trái phép của Trung Quốc khoảng 20-25 hải lý.

Trọng Phú

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.