1 cựu phó giám đốc công ty MB 24 Thanh Hóa bị bắt theo lệnh truy nã

(PLO)- Thông qua việc mua bán các gian hàng ảo, Công ty đào tạo mua bán trực tuyến MB24, chi nhánh Thanh Hóa (MB 24 Thanh Hóa) đã lừa đảo số tiền gần 43 tỉ đồng của nhiều nông dân, sinh viên, giáo viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-9, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Thanh Hoá), cho biết cơ quan này đã bắt giữ Lê Ngọc Chung (37 tuổi, ngụ ở xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại Quận 12, TP.HCM theo quyết định truy nã.

Trước đó, Chung bị tuyên án 12 năm tù về tội lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng việc được tại ngoại, năm 2018 Chung bỏ trốn và bị truy nã.

Lê Ngọc Chung bị bắt tại TP. HCM. Ảnh: Công an cung cấp

Lê Ngọc Chung bị bắt tại TP. HCM. Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 8-2012, công an khởi tố, bắt Nguyễn Văn Huy, Giám đốc MB24 Thanh Hóa và Chung (Phó giám đốc MB24 Thanh Hóa).

Theo công an, MB24 Thanh Hóa được thành lập từ tháng 8-2011, tuy nhiên chỉ trong chưa đầy một năm, chi nhánh này đã lừa hơn 5.000 người là nông dân, sinh viên, giáo viên trên địa bàn tham gia mua bán các gian hàng ảo với số tiền 43 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm