1 lần chơi đá gà, đeo phải án chung thân

Ngày 26-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm bị cáo Trần Văn Hiếu (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) tội giết người. Phiên tòa tạm hoãn để triệu tập thêm người làm chứng.

Trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên án tù chung thân, đồng thời buộc Hiếu bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng. Hiếu kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

Bị cáo Hiếu (đứng trước bục khai báo) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CÙ HIỀN 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hiếu giữ nguyên kháng cáo. Luật sư của bị cáo đề nghị bổ sung người làm chứng vì mấu chốt của vụ án có sự mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo và người làm chứng. Cụ thể, tòa sơ thẩm vẫn chưa làm rõ giữa bị cáo và bị hại ai là người tìm và dùng cuốc để tấn công đối phương trước.

Khi xảy ra vụ việc, có rất nhiều người chứng kiến. Tuy nhiên hồ sơ chỉ thể hiện có một người làm chứng và người này không chứng kiến đầy đủ sự vụ xảy ra.

Bên cạnh đó, luật sư phía bị cáo cũng đề nghị triệu tập giám định viên để làm rõ một số tình tiết trong kết quả giám định pháp y tử thi.

HĐXX không chấp nhận đề nghị triệu tập giám định viên vì cho rằng không cần thiết phải giải thích cơ chế gây thương tích; hơn nữa bị hại cũng đã tử vong.

Theo án sơ thẩm, khoảng 16 giờ ngày 1-1-2020, Hiếu và Nguyễn Văn Phong cùng một số người khác chơi đá gà ăn tiền tại bãi đất trống ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Do mâu thuẫn khi trả tiền cá cược nên Phong bỏ về nhà, kể lại sự việc cho Trần Duy Xuân (anh em cột chèo) nghe. Sau đó cả hai đi tìm Hiếu nhưng không gặp.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Hiếu cầm theo hai con dao đi tìm Phong và Xuân. Một lát sau, Hiếu thấy Xuân nên đến gần nói chuyện. Cả hai xảy ra mâu thuẫn, Hiếu đâm Xuân một nhát rồi bỏ đi.

Xuân chạy ra sau nhà Phong lấy một cái cuốc đánh khiến Hiếu bị thương. Hiếu tiếp tục dùng hai tay, hai dao đâm nhiều nhát khiến Xuân ngã xuống đất và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm