1 người tử vong, 2 người nhập viện sau tiệc nhậu với cá nóc

(PLO)- Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật, tê lưỡi, tê chân, đau đầu, người mệt mỏi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-8, nguồn tin của PLO cho biết BV đa khoa tỉnh Kiên Giang vừa tiếp nhận hai bệnh nhân cấp cứu nghi ngộ độc cá nóc.

Đó là bệnh nhân BĐL (44 tuổi), TPB (46 tuổi) đều là ngư dân đánh bắt thủy hải sản.

Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã ổn định, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn. Ảnh: HOÀNG HỮU
Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã ổn định, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo thông tin ban đầu, chiều 19-8, hai bệnh nhân cùng một người khác tổ chức nhậu tại tàu đánh cá đang neo đậu ngoài khơi thuộc vùng biển Nam Du.

Đến rạng sáng 20-8, cả ba xuất hiện triệu chứng co giật, khó thở nên được đưa vào đất liền.

Tuy nhiên, do ngộ độc nặng nên một người đã tử vong.

Riêng ông L và ông B được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải cấp cứu. Sau đó, cả hai tiếp tục được chuyển tuyến đến BV đa khoa tỉnh Kiên Giang để điều trị.

Theo một bác sĩ của BV này, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật, tê lưỡi, tê chân, đau đầu, người mệt mỏi.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe của cả hai đã ổn định, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn.

“Qua khai thác bệnh sử, những bệnh nhân này vừa ăn cá nóc và có uống rượu. Những dấu hiệu ngộ độc của cả hai bệnh nhân rất tương ứng với triệu chứng lâm sàng của ngộ độc cá nóc” - một bác sĩ của BV đa khoa tỉnh Kiên Giang thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm