11 học sinh phải cấp cứu ‘kích nôn’ vì ăn hạt ngô đồng ở sân trường

(PLO)- Các em nhặt được hạt quả ngô đồng ở sân trường rồi ăn cho biết mùi vị, nhưng bị đau đầu, chóng mặt, rát họng phải đi bệnh viện cấp cứu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-3, 11 học sinh Trường THCS Phổ Hải (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có dấu hiệu bị ngộ độc sau khi ăn hạt ngô đồng đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân.

Quả và hạt cây ngô đồng ở sân trường.

Quả và hạt cây ngô đồng ở sân trường.

Khoảng 10 giờ sáng 10-3, sau tiết học Thể dục, nhóm học sinh lớp 6C, Trường THCS Phổ Hải nhặt được một số quả ngô đồng ở sân trường. Các em đã ăn những quả ngô đồng này xem “mùi vị thể nào, có ngon không”.

Sau khi ăn quả ngô đồng khoảng 30 phút, các em học sinh bị buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, nhiều em kêu “ngứa họng”, nổi da mẫn ngứa.

Giáo viên và y tế học đường của Trường THCS Phổ Hải đã khẩn trương sơ cứu rồi đưa 11 em đến Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cấp cứu.

11 học sinh ăn hạt ngô đồng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cấp cứu.

11 học sinh ăn hạt ngô đồng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cấp cứu.

Tại đây, các em được Ths-BS Bùi Đức Vũ (khoa Cấp cứu - Chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương) và các BS của Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân tiến hành cấp cứu bằng cách kích gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch, giải độc…

Bà Phạm Thị Hồng Lam- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cho biết, đến chiều 10-3, sức khỏe các em học sinh đã ổn định dần.

Các Y, BS nỗ lực cấp cứu, cho các em học sinh nôn để hạt quả ngô đồng và độc tố ra ngoài.

Các Y, BS nỗ lực cấp cứu, cho các em học sinh nôn để hạt quả ngô đồng và độc tố ra ngoài.

Theo Ths-BS Bùi Đức Vũ: Hạt cây ngô đồng có chất curcin, là độc tố chính gây độc cho đường tiêu hóa và gan. Người ăn hạt ngô đồng sẽ bị đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy, bị nặng có thể gây xuất huyết đường tiêu hóa, rối loạn thần kinh. Nếu trẻ không may ăn phải hạt cây ngô đồng thì các bậc phụ huynh nên làm bằng mọi cách để các cháu nôn ra, nôn càng nhiều càng tốt.

Phụ huynh cho trẻ uống một cốc nước ấm (có thể pha muối) rồi tiếp tục để trẻ nôn. Sau khi tiến hành sơ cứu tạm thời, các bậc phụ huynh hãy nhanh chóng đưa trẻ bị ngộ độc đến cơ sở y tế gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm