11 tuyển thủ Nhật gặp trục trặc máy bay vẫn đá trên sân Mỹ Đình

HLV Moriyasu Hajime cho biết 11 cầu thủ đáp chuyến bay từ Hà Lan bị trễ nửa ngày so với dự kiến, bao gồm cả đội trưởng Maya Yoshida vẫn sẵn sàng ra sân đối đầu với thầy trò Park Hang-seo.

Một chiếc máy bay thuê chở 11 thành viên của đội tuyển Nhật Bản chơi bóng ở châu Âu bị kẹt trong khu vực tiếp nhiên liệu tại một sân bay của Nga, đến Việt Nam lúc 22 giờ, ngày 9-11, muộn hơn nửa ngày so với kế hoạch.

Các tuyển thủ đắt giá này đều là nòng cốt của tuyển Nhật gồm Kawashima, Yoshida, Itakura, Tomiyasu, Haraguchi, Ito, Minamino, Furuhashi, Morita, Kamada và Ritsu Doan không thể tham gia luyện tập vào ngày 9-11 như dự kiến. Như vậy, họ chỉ có duy nhất đêm 10-11 làm quen sân Mỹ Đình và hòa nhập chung với đồng đội, trong đó có 6/28 tân binh đội tuyển.

Đội trưởng Yoshida và các trụ cột như Minamino vẫn ra sân đối đầu tuyển Việt Nam vào đêm 11-11. Ảnh: AN.

Với việc chỉ có một ngày ráp đội hình, HLV Moriyasu Hajime 53 tuổi mặc dù lo lắng về tình trạng của các cầu thủ, nhưng vẫn tự tin: "Không thể tránh được điều đó xảy ra. Để giành chiến thắng trong trận đấu và đạt được mục tiêu lớn, chúng tôi cần phải vượt qua những tai nạn ngoaiì dự kiến, hay những khó khăn bất ngờ.

Đội tuyển Nhật Bản phải giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình như mục tiêu đưa ra. Tôi nghe nói các cầu thủ đã nghỉ ngơi tốt trên máy bay. Tôi rất tiếc vì chúng tôi không thể tập luyện, nhưng các cầu thủ cũng vừa chơi cho CLB của mình vào cuối tuần nên phong độ vẫn ổn định”.

Khó khăn của tuyển Nhật Bản là chia làm ba đợt cầu thủ đến Việt Nam khiến buổi tập đầu tiên chỉ có 5 cầu thủ, ngày thứ hai 9-11 cũng mới có 17 cầu thủ. Về việc lên danh sách trận gặp Việt Nam, ông Moriyasu Hajime cho rằng 11 cầu thủ đến muộn cũng có thể tham gia: “Tôi muốn các cầu thủ đều sẵn sàng cho buổi tuyển chọn nhân sự ra sân vào ngày mai. Quyết định cuối cùng của tôi sẽ đưa ra sau khi xem buổi tập ngày 10-11. Nếu họ phục hồi thể trạng và phát huy sức mạnh bình thường, các cầu thủ hay nhất sẽ thi đấu.

HLV Moriyasu Hajime lo lắng cho những học trò đến muộn và chỉ có một buổi tập ráp đội hình vẫn tự tin giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: AN.

Đây là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi sẽ nâng cao tinh thần và thể chất của mỗi cá nhân cho trận đấu. Đội chủ nhà trong những năm gần đây đã phát triển thành một tập thể rất mạnh. Họ cũng thuộc tốp có quyền lực hàng đầu ở châu Á. HLV Park Hang-seo đã mất nhiều thời gian để phát triển các cầu thủ và củng cố đội tuyển quốc gia. 

Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ rất vất vả, nhưng tôi muốn giành 3 điểm và tiến tới World Cup ngay cả khi thi đấu trên sân khách ngay từ trận đầu tiên trong tháng 11. Sau các trận đã qua, các tuyển thủ Nhật Bản ngày càng phù hợp hơn về cách chiến đấu, với sức mạnh mà chúng tôi có ngay cả trong một khoảng thời gian chuẩn bị ngắn. 

Nhật Bản gánh nặng áp lực phải thắng ở một trận đấu khó khăn trong khi thầy trò Park Hang-seo thoải mái với sức nhàn đánh sức mỏi. Ảnh: AN.

Hôm qua, cả đội đã lên lịch tập luyện nhưng không thể thực hiện được. Nhưng để giành chiến thắng, tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi phải vượt qua những sự cố bất ngờ. Các cầu thủ của tôi chuyên nghiệp nên sẽ không quá khó khăn để khắc phục những trục trặc khách quan.

Thay vì khó chịu, mất kiên nhẫn hay căng thẳng khi kế hoạch không diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi muốn chấp nhận thực tế và làm việc với những gì chúng tôi có thể làm. Có những điều không như mong đợi là điều đương nhiên và tôi muốn tích cực hóa mọi thứ để các cầu thủ cùng nhau vượt qua khó khăn.

Man United còn kiên nhẫn với Solskjaer đến bao giờ?
Man United còn kiên nhẫn với Solskjaer đến bao giờ?
(PLO)- Việc liên tục để thua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Premier League năm nay khiến Manchester United bị bỏ lại phía sau, trong khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lạc lõng giữa muôn vàn lời chỉ trích sau chuỗi thành tích tệ hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm