Thầy trò ông Park có thể gây đột biến với Nhật Bản

Đội tuyển Việt Nam (VN) dù đang đứng cuối bảng nhưng không chịu áp lực nhiều như đội khách Nhật Bản.

Lần đầu nằm trong nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á, bóng đá VN dù bị xem là đội yếu nhất bảng B nhưng qua cách thể hiện ở bốn lượt trận qua thì thầy trò HLV Park Hang-seo không có gì phải hổ thẹn.

Gặp các đội mạnh ở châu Á như Úc, Saudi Arabia, dù thua nhưng đội tuyển VN có những lúc làm các đối thủ này cuống cuồng chống đỡ. Họ đã thể hiện mình chứ không sợ hãi và không thua từ tư tưởng như trước đây.

Thoải mái hơn đội khách Nhật Bản, học trò HLV Park Hang-seo có thể sẽ gây đột biến tại Mỹ Đình. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Trong khi các đội Đông Nam Á đang chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm giao hữu quốc tế nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023 thì đội tuyển VN có được những trận quý giá trước những đối thủ lớn và trận nào cũng là bài học đắt giá.

Để chuẩn bị cho AFF Cup, các đội như Singapore, Indonesia, Myanmar... bỏ cả triệu USD để sang Thổ Nhĩ Kỳ, UAE tập huấn thì thầy trò HLV Park Hang-seo đang được đá giải chính thống rất chất lượng mà các đối thủ Đông Nam Á không có được.

Tuyển VN đã có suất dự Asian Cup 2023 và tháng 11 này là hai trận chất lượng với Nhật Bản, Saudi Arabia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 để đến tháng 12 là dự AFF Cup 2020.

Dù chưa có điểm nào nhưng thực ra tâm lý của thầy trò HLV Park Hang-seo hiện nay rất thoải mái. Đội tuyển VN tuy thua cả bốn trận nhưng lối chơi có nhiều tiến bộ, nhất là tâm lý khi đối đầu với những đội bóng lớn. Họ không còn e sợ và trận nào cũng nêu cao tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

Với tuyển Nhật Bản, việc không có trong danh sách hai đội dẫn đầu bảng B và thậm chí là rơi xuống vị trí thứ tư, thua cả Oman là một thất bại nặng nề. Điều đó càng khiến thầy trò HLV Moriyasu Hajime chịu một sức ép rất nặng nề khi đến Mỹ Đình làm khách.

Chính việc thoải mái hơn, lại đá trong thế chủ nhà khiến thầy trò HLV Park Hang-seo có thể thực hiện những con tính và chiến lược để gây đột biến trước một đối thủ chịu áp lực không thắng là mất rất nhiều, thậm chí có thể mất luôn cả suất dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar mà Nhật liên tục dự từ World Cup - France 1998 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm