12 triệu tờ vé số ở Bình Dương in nội dung tuyên truyền sai lịch sử

(PLO)- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân vì tuyên truyền sai lịch sử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương cho biết đã họp kiểm điểm những cá nhân liên quan đến sai sót khi phát hành 12 triệu tờ vé số ký hiệu 05K18, mở ngày 5-5-2023.

12 triệu tờ vé số tuyên truyền sai lịch sử do nhầm lẫn. Ảnh: LÊ ÁNH

12 triệu tờ vé số tuyên truyền sai lịch sử do nhầm lẫn. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo vị đại diện này, đây là sai sót rất đáng tiếc khi bộ phận kiểm duyệt có sự nhầm lẫn về hai sự kiện lịch sử của đất nước. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thông tin tuyên truyền lịch sử đến người dân.

Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc thiếu sự phối hợp, kiểm duyệt đối với quy trình của đơn vị in (Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương).

Đồng thời, làm việc với đơn vị in, đề nghị chấn chỉnh lại quy trình tạo mẫu thiết kế và duyệt in vé số.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã có thông báo đến người dân nhận trách nhiệm và xin lỗi về sai sót này.

Phía Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương cũng đã có công văn nhận trách nhiệm về sai sót này và đã có chấn chỉnh. Đồng thời, cam kết với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương sẽ không để xảy ra lỗi tương tự.

Trước đó, ngày 5-5 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành 12 triệu tờ vé số ký hiệu 05K18.

Trên tờ vé số có in hình ảnh tuyên truyền về sự kiện lịch sử “Kỉ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023).

Về biểu tượng, ngày tháng thì chính xác nhưng dòng chữ “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” là không chính xác. Hai sự kiện lịch sử này hoàn toàn khác nhau.

Được biết, 12 triệu tờ vé số ký hiệu 05K18 hầu hết đã được bán, số lượng thu hồi về rất ít.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm