2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 5 tỉ USD

(PLO)- Theo Tổng Cục hải quan, hai tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 113,43 tỉ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê của Tổng Cục hải quan, tháng 2, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 47,99 tỉ USD, giảm 26,7% so với tháng trước.

Xuất khẩu hai tháng mang về 59,21 tỉ USD

Trong hai tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 113,43 tỉ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa hai tháng thặng dư 5 tỉ USD.

Cụ thể, trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt 59,21 tỉ USD, tăng khoảng 9,45 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng so với cùng kỳ cao nhất từ trước đến nay.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính như điện thoại các loại và linh kiện, trị giá xuất khẩu đạt 9,51 tỉ USD, tăng khoảng 309 triệu USD.

Tiếp đến là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá xuất khẩu đạt 9,99 tỉ USD, tăng tương ứng 40,2%.

Dệt may, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 5,16 tỉ USD, tăng tương ứng 608 triệu USD.

Giày dép các loại tổng trị giá xuất khẩu đạt 3,15 tỉ USD, tăng tương ứng 383 triệu USD...

Về nhập khẩu, hai tháng đầu năm tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 54,21 tỉ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức cao kỷ lục của cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 41/52 nhóm hàng nhập khẩu chính tăng và 19 nhóm hàng đạt tốc độ tăng trưởng trên 20%.

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính như dệt may trong tháng 2 trị giá nhập khẩu đạt 1,49 tỉ USD, giảm 33,8% so với tháng trước, đạt mức thấp nhất kể từ trước đến nay.

Tuy nhiên, lũy kế hai tháng đầu năm nhập khẩu nhóm hàng này gần 3,74 tỉ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ USD
Xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong hai tháng đầu năm đạt 3,15 tỉ USD. Ảnh: TÚ UYÊN

Việt Nam chi 2,76 tỉ USD nhập khẩu sắt thép các loại và sản phẩm

Thống kê của Tổng Cục hải quan cho thấy, hai tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 2,76 tỉ USD sắt thép các loại và sản phẩm, tăng 842 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Riêng sắt thép các loại nhập khẩu 2,65 triệu tấn, trị giá 1,88 tỉ USD, tăng 85,4% về lượng và 57% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nhóm hàng trên từ thị trường Trung Quốc, trị giá 1,72 tỉ USD, tăng 818 triệu USD so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, hai tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu sắt thép các loại và sản phẩm đạt 2,15 triệu tấn, trị giá 1,567 tỉ USD tăng 50,9% về lượng và 51,9% giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nhóm hàng này xuất khẩu sang thị trường Ý đạt 387.000 tấn, tăng 104%; thị trường Mỹ 298.000 tấn, tăng 226%; Malaysia 176.000 tấn tăng 69%.

Thị trường Mỹ tăng tiêu thụ hàng Việt

Theo Tổng Cục hải quan, hai tháng đầu năm trị giá xuất khẩu sang 10 thị trường lớn nhất của Việt Nam đều tăng, trong đó một số thị trường tăng rất cao.

Cụ thể, trị giá xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đạt 16,81 tỉ USD, tăng khoảng 3,8 tỉ USD.

Với kết quả trên thị trường Mỹ đóng góp lớn nhất cho tăng trị giá xuất khẩu của Việt Nam và có mức tăng tuyệt đối cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay.

Tiếp theo là EU đạt 9,03 tỉ USD, tăng khoảng 1,37 tỉ USD, là khối thị trường có đóng góp lớn thứ hai vào tăng trị giá xuất khẩu của Việt Nam, vượt qua cả Trung Quốc và Asean.

Ngược lại, hàng hóa nhập khẩu từ 10 thị trường chủ lực của Việt Nam đều tăng, đặc biệt nhập khẩu hàng có xuất xứ từ Trung Quốc tăng mạnh.

Hai tháng năm 2024, tổng trị giá nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 19,33 tỉ USD, tăng mạnh tương ứng 5,44 tỉ USD.

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm