2 vợ chồng tử vong khi đi đánh cá để lại 6 đứa con

(PLO)- Sự ra đi đột ngột của anh Quốc và chị Hường để lại một cú sốc lớn đối với 6 con bơ vơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-5, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, đến khoảng 5 giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai vợ chồng tử vong trong lúc đi đánh cá.

Khu vực vợ chồng anh Quốc và chị Hường bị chìm thuyền. Ảnh: NDCC.

Khu vực vợ chồng anh Quốc và chị Hường bị chìm thuyền. Ảnh: NDCC.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 27-5, vợ chồng anh Nguyễn Văn Quốc (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Hường (SN 1973, cùng trú tại thôn 4 Hoàn Trạch) đi đánh bắt cá ở nhánh sông cầu Thanh Ba (giữa xã Thanh Trạch và Bắc Trạch) thì bị chìm thuyền, mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền thị trấn Hoàn Lão đã phối hợp với xã Bắc Trạch, xã Thanh Trạch cùng Đồn Biên phòng Cảng Gianh, Hải đội 2 khẩn trương tìm kiếm.

Các lực lượng chức năng được huy động để tìm kiếm xuyên đêm. Ảnh: NDCC.

Các lực lượng chức năng được huy động để tìm kiếm xuyên đêm. Ảnh: NDCC.

Đến 5 giờ sáng nay (28-5), thi thể của hai vợ chồng anh Quốc đã được tìm thấy. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, anh Quốc vốn bị tàn tật do ảnh hưởng chất độc da cam, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả gia đình sống trong căn nhà tình nghĩa.

Vợ chồng anh Quốc có tất cả 6 người con, trong đó có 3 cháu nhỏ đang đi học gồm các lớp 3, lớp 7 và lớp 9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm