2 vụ đuối nước làm 3 em nhỏ chết và mất tích tại Bình Thuận

(PLO)- Đến chiều 2-5, lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực truy tìm nhưng vẫn chưa phát hiện được em học sinh lớp 7 rơi xuống kênh mất tích từ chiều 1-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến 15g30 ngày 2-5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục cùng các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em TVD học sinh lớp 7 trượt chân xuống kênh bị cuốn trôi mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm dưới lòng kênh. Ảnh PĐ.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm dưới lòng kênh. Ảnh PĐ.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 1-5, em D cùng nhóm bạn cùng lớp đi chơi tại bờ kênh Bến Lội (thuộc địa bàn phường Xuân An, thành phố Phan Thiết).

Trong lúc ngồi chơi, đùa giỡn, bất ngờ có 3 em bị rơi xuống kênh. Trong đó có 2 em cố gắng bơi vào bờ và được người dân cứu kịp thời. Riêng em D bị nước cuốn trôi mất tích.

Việc tìm kiếm đang được mở rộng phạm vi truy tìm.

Việc tìm kiếm đang được mở rộng phạm vi truy tìm.

Hiện lực lượng tìm kiếm đang gặp bất lợi do mấy ngày qua mưa lớn liên tục, lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất nhiều, dâng cao nên rất khó khăn.

Khu vực tìm kiếm cũng được mở rộng từ khu vực bị nạn đến Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra các trụ cầu và gặp khó khăn khi nước thượng nguồn đang đổ về rất mạnh.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra các trụ cầu và gặp khó khăn khi nước thượng nguồn đang đổ về rất mạnh.

Trước đó cũng trong chiều 1-5, vào lúc 15g30 hai gia đình tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận ) không thấy con đâu nên tổ chức tìm kiếm.

Sau đó phát hiện hai cháu NV (6 tuổi) và TGH (5 tuổi) đã tử vong dưới ao nước tưới thanh long trong vườn nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm