205 người hoàn thành cách ly tập trung tại Bến Tre

Chiều 6-4, BS Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết 205 công dân về từ nước ngoài được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Bến Tre đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Sở Y tế cũng đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân này.

Các công dân đã hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: THBT

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cũng cho hay tính đến nay, các trường hợp này đã trải qua 14 ngày cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Trong 14 ngày qua, các trường hợp cách ly được lấy mẫu xét nghiệm hai lần và đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi hết thời gian cách ly tập trung, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã bố trí phương tiện đưa các công dân đến các bến xe để được trở về với gia đình.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, tối 19-3, tỉnh Bến Tre đã đón 205 công dân Việt Nam từ nước ngoài về.

Toàn bộ 205 người được đưa về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bến Tre (thuộc ấp Bình Xuân, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm).

Trong quá trình cách ly tại đây, các công dân được cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế theo dõi sức khỏe hằng ngày và đảm bảo đời sống, sinh hoạt đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm