22 bức ảnh thời sự nổi bật về các sự kiện quốc tế năm 2022

(PLO)- Năm 2022 đã trở thành một năm khó quên với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội đáng chú ý, có tác động rộng rãi trên toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thế giới trong năm 2022 đã chứng kiến nhiều biến động liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội, khí hậu. Cùng với nhiều thách thức toàn cầu đã được giải quyết hoặc hạ nhiệt trong năm 2022, nhiều vấn đề nóng liên quan xung đột chiến sự, quan hệ các nước, khó khăn trong điều tiết kinh tế, giải quyết khủng hoảng khí hậu tiếp tục được đặt ra và trở thành tâm điểm chú ý.

Dưới đây là 22 bức ảnh thời sự về các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quốc tế đáng chú ý trong năm 2022.

Binh lính Ukraine ngồi trên xe bọc thép trên một con đường ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24-2 - thời điểm Nga bắt đầu đưa quân vào Ukraine. Ảnh: AP

Binh lính Ukraine ngồi trên xe bọc thép trên một con đường ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24-2 - thời điểm Nga bắt đầu đưa quân vào Ukraine. Ảnh: AP

Một đứa trẻ chạy trong đài phun nước ở London, Anh vào thời điểm mùa hè bắt đầu. Châu Âu đã đón đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 500 năm qua vào mùa hè này. Ảnh: AP

Một đứa trẻ chạy trong đài phun nước ở London, Anh vào thời điểm mùa hè bắt đầu. Châu Âu đã đón đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 500 năm qua vào mùa hè này. Ảnh: AP

Lạm phát tăng cao bất thường ở các quốc gia trên thế giới vào năm 2022. Trong ảnh, một người phụ nữ mua sắm tại chợ địa phương ở Nice, Pháp vào tháng 6. Ảnh: REUTERS
Lạm phát tăng cao bất thường ở các quốc gia trên thế giới vào năm 2022. Trong ảnh, một người phụ nữ mua sắm tại chợ địa phương ở Nice, Pháp vào tháng 6. Ảnh: REUTERS
Người biểu tình tập trung trước văn phòng tổng thống Sri Lanka. Ảnh: NDTV

Người biểu tình tập trung trước văn phòng tổng thống Sri Lanka. Ảnh: NDTV

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan. Ảnh: REUTERS

Lũ lụt ở Pakistan kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 đã khiến hơn 1.390 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 30 tỉ USD. Ảnh: CNN
Lũ lụt ở Pakistan kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 đã khiến hơn 1.390 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 30 tỉ USD. Ảnh: CNN
Một người phụ nữ hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình phản đối cảnh sát đạo đức Iran trước cái chết của cô Mahsa Amini, bên ngoài tổng lãnh sự quán Iran ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Một người phụ nữ hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình phản đối cảnh sát đạo đức Iran trước cái chết của cô Mahsa Amini, bên ngoài tổng lãnh sự quán Iran ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Lễ tang của cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại võ đạo quán Nippon Budokan, Tokyo, Nhật Bản. Ông Abe bị ám sát vào ngày 8-7 khi đang có bài phát biểu tại một nhà ga ở tỉnh Nara. Ảnh: KYODO

Lễ tang của cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại võ đạo quán Nippon Budokan, Tokyo, Nhật Bản. Ông Abe bị ám sát vào ngày 8-7 khi đang có bài phát biểu tại một nhà ga ở tỉnh Nara. Ảnh: KYODO

Nhiều công trình kiến trúc ở châu Âu phải tắt đèn sớm hơn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Ảnh: REUTERS

Nhiều công trình kiến trúc ở châu Âu phải tắt đèn sớm hơn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Ảnh: REUTERS

Chiều tối ngày 8-9 (giờ địa phương), Điện Buckingham ra thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland vào ngày 8-9, thọ 96 tuổi. Trong ảnh, linh cửu của Nữ hoàng Elizabeth II được đưa vào Điện Westminster hôm 14-9. Ảnh: GETTY

Chiều tối ngày 8-9 (giờ địa phương), Điện Buckingham ra thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland vào ngày 8-9, thọ 96 tuổi. Trong ảnh, linh cửu của Nữ hoàng Elizabeth II được đưa vào Điện Westminster hôm 14-9. Ảnh: GETTY

Ngày 8-8, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát lệnh khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Mar-a-Lago (Florida). Trong ảnh, lực lượng thực thi pháp luật bên ngoài dinh thự của cựu tổng thống. Ảnh: AFP

Ngày 8-8, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát lệnh khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Mar-a-Lago (Florida). Trong ảnh, lực lượng thực thi pháp luật bên ngoài dinh thự của cựu tổng thống. Ảnh: AFP

Ít nhất 130 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở tỉnh Đông Java, Indonesia, khiến đây trở thành một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: CNN

Ít nhất 130 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở tỉnh Đông Java, Indonesia, khiến đây trở thành một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: CNN

Trong năm 2022, CHDCND Triều Tiên đã thực hiện hơn 92 vụ phóng tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa khác - con số cao nhất từ trước đến nay. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái trong buổi thị sát tại một bãi phóng tên lửa. Ảnh: KCNA
Trong năm 2022, CHDCND Triều Tiên đã thực hiện hơn 92 vụ phóng tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa khác - con số cao nhất từ trước đến nay. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái trong buổi thị sát tại một bãi phóng tên lửa. Ảnh: KCNA
Ông Rishi Sunak cùng các thành viên đảng Bảo thủ sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng Anh hồi tháng 10. Chưa đầy 4 tháng, nước Anh có hai lần đổi thủ tướng. Ảnh: REUTERS

Ông Rishi Sunak cùng các thành viên đảng Bảo thủ sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng Anh hồi tháng 10. Chưa đầy 4 tháng, nước Anh có hai lần đổi thủ tướng. Ảnh: REUTERS

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Ảnh: REUTERS

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Ảnh: REUTERS

Nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sau cuộc bầu cử, đảng Dân chủ vẫn giữ quyền kiểm soát Thượng viện trong khi quyền kiểm soát Hạ viện rơi vào tay đảng Cộng hòa. Ảnh: REUTERS

Nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sau cuộc bầu cử, đảng Dân chủ vẫn giữ quyền kiểm soát Thượng viện trong khi quyền kiểm soát Hạ viện rơi vào tay đảng Cộng hòa. Ảnh: REUTERS

Ít nhất 158 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại khu phố Itaewon, Seoul, Hàn Quốc trong đêm 29-10. Ảnh: THE STRAIT TIMES

Ít nhất 158 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại khu phố Itaewon, Seoul, Hàn Quốc trong đêm 29-10. Ảnh: THE STRAIT TIMES

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia ngày 14-11. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia ngày 14-11. Ảnh: AFP

Hội nghị COP27 diễn ra ở Ai Cập đã đạt được thỏa thuận lập quỹ “mất mát và thiệt hại” cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Ảnh: REUTERS

Hội nghị COP27 diễn ra ở Ai Cập đã đạt được thỏa thuận lập quỹ “mất mát và thiệt hại” cho các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Ảnh: REUTERS

Dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Nhiều khu vực ở Mỹ và Canada đón thời tiết cực lạnh trong những ngày cuối của tháng 12. Ảnh: AP

Nhiều khu vực ở Mỹ và Canada đón thời tiết cực lạnh trong những ngày cuối của tháng 12. Ảnh: AP

Ngày 15-11, bé gái Vinice chào đời ở thủ đô Manila, Philippines và trở thành công dân thứ 8 tỉ của thế giới. Ảnh: PHILIPPINES STAR

Ngày 15-11, bé gái Vinice chào đời ở thủ đô Manila, Philippines và trở thành công dân thứ 8 tỉ của thế giới. Ảnh: PHILIPPINES STAR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm