2300 thí sinh tranh suất vào lớp 10 phổ thông năng khiếu TP.HCM

(PLO)- Khoảng 2300 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường Phổ thông năng khiếu (Đại học quốc gia TP.HCM) với 595 chỉ tiêu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-6, các thí sinh tập trung tại 3 điểm thi: trường Phổ thông Năng khiếu (quận 5), Đại học Khoa học Tự nhiên (quận 5), Đại học Bách khoa (quận 10).

Ngoài học sinh lớp 9 ở TP.HCM, nhiều em đến từ các tỉnh, thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Kiểm tra thông tin thí sinh tại điểm thi trường Phổ thông năng khiếu, cơ sở 1 (quận 5). Ảnh: CTV

Kiểm tra thông tin thí sinh tại điểm thi trường Phổ thông năng khiếu, cơ sở 1 (quận 5). Ảnh: CTV

Tại điểm thi trường Phổ thông Năng khiếu, lực lượng công an phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh, bảo vệ trật tự ngoài cổng trường. Thí sinh được hướng dẫn lên phòng thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế.

Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu tiếp nhận khoảng 2.300 hồ sơ đăng ký dự thi. Với 595 chỉ tiêu chuyên, tỷ lệ chọi gần 3,9. Trong đó, tỷ lệ chọi lớp Tiếng Anh và Toán cao nhất, lần lượt là 1/14 và 1/9,6.

Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày từ 4-6/6. Thí sinh buộc phải thi bốn bài. Ba bài thi không chuyên, bắt buộc gồm Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn theo hình thức tự luận và trắc nghiệm. Bài thi tự chọn nằm trong số các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh theo hình thức tự luận.

Năm đầu tiên trường thay đổi hoàn toàn phương thức tuyển sinh. Ảnh: CTV

Năm đầu tiên trường thay đổi hoàn toàn phương thức tuyển sinh. Ảnh: CTV

Đây là năm đâu tiên, trường Phổ thông năng khiếu thay đổi toàn diện phương thức tuyển sinh. Trường dừng tuyển các lớp không chuyên, mở thêm các lớp chuyên theo lĩnh vực.

Chín lớp chuyên theo môn với 315 chỉ tiêu, gồm: Toán, Tiếng Anh (mỗi môn hai lớp); Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngữ văn (mỗi môn một lớp). Mỗi lớp không quá 35 học sinh, học tại cơ sở 1 ở quận 5.

Tám lớp chuyên theo lĩnh vực, tổng chỉ tiêu 280 học sinh, học tại cơ sở 2, khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, TP Thủ Đức. Trong đó, sáu lớp chuyên Khoa học tự nhiên và công nghệ chú trọng nâng cao năng lực tư duy liên ngành trong giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học sự sống. Hai lớp chuyên Khoa học xã hội chú trọng nâng cao năng lực tư duy liên ngành trong giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm