3 công nhân tử vong và 5 người đang điều trị do bụi phổi

(PLO)- Trong số hơn 33 công nhân làm việc tại công ty sản xuất bột đá, có 8 người mắc bệnh bụi phổi. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến chiều 25-5, trong số tám công nhân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị bệnh bụi phổi có ba người đã tử vong, năm người còn lại đang phải điều trị.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thăm hỏi, động viên công nhân bị bệnh bụi phổi. Ảnh: MTTQ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thăm hỏi, động viên công nhân bị bệnh bụi phổi. Ảnh: MTTQ.

Ba người đã mất cùng trú huyện Nghi Lộc gồm anh Trịnh Hữu Quang (38 tuổi, ở xóm 2, xã Nghi Hưng) làm việc từ 4-2017 đến tháng 8-2020; ông Trần Trọng Thi (49 tuổi, ở xóm 2, xã Nghi Phương) làm việc từ 10-2017 đến tháng 10-2022) và anh Phạm Quang Sơn (28 tuổi, trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận) làm việc từ 2019 đến 2021.

Trong đó, anh Quang mất tháng 9-2022, ông Thi mất tháng 11-2022, ông Sơn mất tháng 12-2022.

Năm công nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng phải rửa phổi, khó thở, thở ôxy, sức khoẻ suy giảm…

Trước tình hình trên, UBND huyện Nghi Lộc đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng về việc công nhân làm việc tại Công ty Châu Tiến mắc bệnh bụi phổi.

Cổng vào trụ sở Công ty TNHH Châu Tiến. Ảnh: LĐ

Cổng vào trụ sở Công ty TNHH Châu Tiến. Ảnh: LĐ

Do Công ty Châu Tiến nằm trong Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An nên Khu Kinh tế Đông Nam đã tổ chức buổi làm việc với Công ty Châu Tiến.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan tham dự thống nhất yêu cầu Công ty Châu Tiến triển khai ngay một số nội dung.

Cụ thể, tổ chức thăm hỏi, động viên tám gia đình có người lao động làm việc tại Công ty Châu Tiến, bị nhiễm bệnh đã mất và đang điều trị.

Tổ chức quan trắc môi trường lao động tại công ty; tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho toàn thể người lao động.

Đồng thời rà soát người lao động thuộc diện đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, triển khai ngay việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHNN cho người lao động.

Ông Nguyễn Tiến Trị, Trưởng Ban Khu kinh tế Đông Nam, cũng đã ký văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An và kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành: Điều tra bệnh nghề nghiệp, kiểm tra về môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động và thực hiện chính sách BHXH cho người lao động tại Công ty Châu Tiến.

Lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc cũng cho biết, huyện Nghi Lộc đã cử đoàn tổ chức đi thăm hỏi, động viện các gia đình bị ảnh hưởng, với số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/1 người chết, 3 triệu đồng/1 người đang nằm viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm