3 học sinh chết đuối sau khi tan học

Ngày 27-5, lãnh đạo UBND xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (Bình Định) xác nhận địa phương này vừa xảy ra vụ đuối nước làm ba học sinh chết đuối. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự.

Hố nước đọng lại sau mưa ở xã Tây Thuận. 

Thông tin ban đầu, chiều 26-5, sau khi tan học, một nhóm học sinh lớp 5, lớp 6 đến tắm tại một hố nước gần công trình kênh mương thủy lợi. Trong khi tắm và chơi đùa, ba học sinh bị sụp vào hố nước sâu, đuối nước.

Những học sinh còn lại hô hoán, chạy về làng kêu người lớn đến cứu giúp nhưng không kịp.

Ba em học sinh tử vong gồm Võ Công Trí, Ngô Quốc Đạt (cùng 11 tuổi), Lê Ngọc Hùng (12 tuổi, đều ngụ xã Tây Thuận).

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Thuận, thời gian qua, địa phương này xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiều khu vực bị khô hạn, thiếu nước. Mới đây, một cơn mưa rất to làm nước đọng lại thành hố sâu. Các cháu học sinh đến tắm tại một hố nước bên cạnh kênh mương thủy lợi đang thi công thì xảy ra vụ việc...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm