300 công nhân bị ngộ độc sau khi ăn trưa

Theo đó, có khoảng 300 công nhân của Công ty TNHH An Giang SamHo (có vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc) có trụ sở tại Khu công nghiệp Bình Hòa thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang nghi bị ngộ độc.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Như (34 tuổi), một trong những người bị ngộ độc, cho biết công ty cho công nhân ăn hai món thịt kho hột vịt và thịt gà xào sả ớt có kèm món dưa cải chua. Sau khi ăn, khoảng hơn 14 giờ chị Như bị chóng mặt, nôn ói, nhức đầu và cảm thấy khó chịu. Sau đó chị Như được chuyển ra Trạm Y tế xã Bình Hòa.

Do số lượng công nhân nghi bị ngộ độc quá đông, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh chỉ đạo bệnh viện tuyến tỉnh huy động thêm đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ. Các công nhân được nhận định là ngộ độc nhẹ được chuyển đến trạm y tế để giảm tải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm