300 tay lái xe độ bị cảnh sát giao thông 'hốt' trọn ổ

(PLO)- Khi nhóm hơn 300 xe tay ga "độ" đang tụ tập để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chơi xe thì CSGT TP.HCM ập đến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: 300 tay lái xe độ bị cảnh sát giao thông 'hốt' trọn ổ

Tối 6-5, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức lập hồ sơ xử lý hàng trăm xe máy là xe tay ga có dấu hiệu "độ chế".

Tối 6-5, CSGT TP.HCM vẫn đang tích cực xử lý hàng trăm xe máy tay ga "độ". Ảnh: TƯ

Tối 6-5, CSGT TP.HCM vẫn đang tích cực xử lý hàng trăm xe máy tay ga "độ". Ảnh: TƯ

Theo Phòng PC08, vào chiều cùng ngày, tổ công tác phòng chống đua xe của phòng đã phát hiện một nhóm rất đông thanh niên chạy xe máy trên cầu Sài Gòn, hướng về TP Thủ Đức có dấu hiệu thay đổi kết cấu, nghi đang tụ tập để "dợt xe" nên theo dõi, đeo bám.

Công an di chuyển hàng trăm xe máy về trụ sở để xử lý. Ảnh: TƯ

Công an di chuyển hàng trăm xe máy về trụ sở để xử lý. Ảnh: TƯ

Đến địa chỉ 188 Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) thì CSGT phát hiện nhóm này dừng lại ở một quán để tụ tập giao lưu, trao đổi “kinh nghiệm chơi xe tay ga độ”.

Khoảng hơn 300 xe máy dựng gần hết con hẻm.

Nghi ngờ nhóm thanh niên chuẩn bị đi "bão", tổ công tác báo cáo Ban Chỉ huy Phòng PC08, huy động Đội CSGT Cát Lái, phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức, công an phường Thảo Điền bố trí ngay lực lượng đến kiểm tra hành chính, di chuyển toàn bộ xe máy tay ga độ về trụ sở đơn vị để xử lý.

Toàn bộ phương tiện đều là xe tay ga, nhiều xe còn rất mới. Ảnh: TƯ

Toàn bộ phương tiện đều là xe tay ga, nhiều xe còn rất mới. Ảnh: TƯ

Theo CSGT TP.HCM, nhóm thanh niên này có tên là “South Vietnam Scooter Team”, tạm dịch là Đội tuyển xe tay ga Việt Nam.

Nhóm này thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, sau đó lên kế hoạch cáp độ, so tài.

Vào thời điểm kiểm tra, CSGT nhận thấy các phương tiện đã độ nhiều chi tiết ở bánh xe, pô, động cơ… để tăng công suất máy, tạo pô nổ to, chạy nhanh hơn bình thường.

Nhiều xe không gắn gương chiếu hậu; nhiều thanh niên không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ xe.

Các phương tiện chủ yếu độ ở phần bánh xe...

Các phương tiện chủ yếu độ ở phần bánh xe...

và pô xe, động cơ... để tăng tốc độ, pô nổ to hơn... Ảnh: TƯ

và pô xe, động cơ... để tăng tốc độ, pô nổ to hơn... Ảnh: TƯ

Trước mắt, công an sẽ lập biên bản xử lý hành vi đậu xe lấn chiếm lòng lề đường của nhóm đối với nhóm thanh niên này.

Đồng thời, qua kiểm tra giấy tờ, phương tiện nào vi phạm thì lập biên bản xử phạt hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm