4 điểm nổi bật của ngành tư pháp TP Cần Thơ

(PLO)- Phó Chủ tịch Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đề nghị ngành tư pháp quan tâm 5 nhiệm vụ, trong đó có việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-1, Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp; hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đánh giá trong năm 2023 ngành tư pháp TP Cần Thơ có bốn điểm nổi bật.

Trong đó, công tác xây dựng, thể chế hóa các văn bản được ưu tiên thực hiện, kết quả các văn bản được xây dựng, ban hành đều đảm bảo trình tự, thủ tục và nội dung theo luật định.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều hình thức đổi mới, tạo được không khí sôi động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời.

Công tác bổ trợ tư pháp đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP như luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, thừa phát lại, hòa giải thương mại.

"Các thành tích trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của TP trong năm 2023" - Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hè nói.

Cạnh đó, Phó Chủ tịch Cần Thơ cũng nêu ra một số hạn chế mà ngành tư pháp có cần thực hiện ngay trong năm 2024. Từ đó ông đề nghị ngành đặc biệt quan tâm năm nhiệm vụ.

Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để xác định những quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả tốt nhất; Tiếp tục củng cố, phát triển các lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp...

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, chú trọng việc kiểm tra đột xuất, nhất là trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

bang-khen-bo-tu-phap.JPG
Nhân dịp này, một số tập thể, cá nhân trong ngành tư pháp Cần Thơ đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023. Ảnh: NHẪN NAM
ky-niem-chuong-nganh-tu-phap.JPG
Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ trao kỷ niệm chương vì sự đóng góp cho ngành tư pháp cho các cá nhân tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Nhân dịp này, một số tập thể, cá nhân trong ngành tư pháp Cần Thơ đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023; một số người được nhận kỷ niệm chương vì sự đóng góp cho ngành tư pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm