4 học sinh chết đuối khi tắm biển ở Cam Ranh

Ông Lê Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa), cho hay đến sáng 19-4 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ tư bị chết đuối ở vùng biển Bãi Dài thuộc phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh.

Trước đó, chiều và tối 18-4, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tìm thấy ba nạn nhân bị chết đuối ở khu vực trên.  

Bốn nạn nhân tử vong được xác định là NTS, NTH, THND, LCT (đều là học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh).

Theo UBND TP Cam Ranh, chiều 18-4, một nhóm tám học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đến chơi biển ở Bãi Dài. Bốn học sinh trên cùng nhau ra biển tắm thì bị sóng cuốn ra xa, nhấn chìm. Những học sinh còn lại hô hoán cầu cứu, ngay sau đó UBND phường Cam Nghĩa huy động các lực lượng tìm kiếm, đưa đi cấp cứu nhưng các em đã tử vong.

Một lãnh đạo UBND TP Cam Ranh cho biết thêm một số khu vực ở vùng biển Bãi Dài thường xuất hiện những đợt sóng lớn tạo thành vòng xoáy rất nguy hiểm, người tắm biển rất dễ bị nước cuốn. Cơ quan chức năng đã cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm dọc bãi biển này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm