3 du khách chết đuối khi tắm biển Quy Nhơn

Tối 7-7, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho hay các cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ chết đuối xảy ra trên vùng biển địa phương này.

Thông tin ban đầu cho hay cuối giờ chiều cùng ngày sau khi đến nhận phòng tại khu nghỉ dưỡng Aurora Villar & Resort thuộc phường Ghềnh Ráng, ba du khách nữ là Bùi Thị L. (54 tuổi), Lê Thị Th. (55 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội), Đậu Hồng L. (58 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng nhau xuống tắm biển ở trước mặt khu nghỉ dưỡng.

Trong lúc tắm, sóng biển bất ngờ nổi mạnh, cuốn cả ba phụ du khách ra xa. Phát hiện sự việc, anh Tôn Thất Tường (hướng dẫn viên du lịch của đoàn) lập tức lao nhanh xuống biển lần lượt đưa ba nạn nhân lên bờ sơ cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Định cấp tốc đến nơi tiến hành sơ cứu nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi. Riêng anh Tường bị kiệt sức.

Theo chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, thời điểm các du khách bị nạn, vùng biển trên có sóng lớn rất mạnh.

Được biết, ba nạn nhân trên đi cùng đoàn khách du lịch 33 người do Công ty TNHH Du lịch Thịnh Anh (có địa chỉ tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đưa đến nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Aurora Villar & Resort. Khi đến nhận phòng, hầu hết các thành viên trong đoàn đều nghỉ ngơi do đi hành trình dài, chỉ có ba du khách trên xuống tắm biển.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm