4 người đang cướp giật vùng giáp ranh TP.HCM - Long An thì gặp cảnh sát

(PLO)- Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bắt giữ bốn bị can về tội cướp giật tài sản ở vùng giáp ranh giữa TP.HCM và Long An.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bốn người về tội cướp giật tài sản.

Những người này gồm Trần Anh Dũng (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Châu Thanh Phương (ngụ huyện Phú Tân, An Giang) và Lê Văn Bảo Anh (ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 12-2, Phương rủ Tuấn, Dũng và Bảo Anh đi xe máy chạy trên các tuyến đường tìm người mang theo tài sản sơ hở để cướp giật.

Bốn kẻ cướp bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Bốn kẻ cướp bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Cả bốn người đi trên hai xe máy. Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp 7, xã Lê Minh Xuân thì phát hiện một thanh niên đang đậu xe bên lề đường ngồi bấm điện thoại nên Phương áp sát giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát

Cả nhóm tiếp tục đi đến đoạn đường Quốc lộ 1, thuộc ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Lúc này Phương phát hiện chị Nguyễn Thị H (43 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) đi xe máy hiệu SH Mode, trong túi quần có một điện thoại di động ló ra nên tăng ga áp sát để Bảo Anh giật điện thoại rồi tẩu thoát về hướng thị trấn Bến Lức.

Nghe chị H tri hô, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm Công an huyện Bến Lức đang trên đường tuần tra gần đó đã nhanh chóng truy đuổi.

Khi đến ngã ba Gò Đen, thuộc ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức thì khống chế bắt giữ được bốn kẻ cướp cùng tang vật đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, cả bốn nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm