4 tháng đầu năm Việt Nam giảm nhập khẩu xăng dầu các loại

(PLO)- Theo Tổng cục Hải quan, bốn tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu 3,26 triệu tấn xăng dầu, trị giá 2,77 tỉ USD, giảm 4,8% về lượng, giảm 16,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong bốn tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 206,76 tỉ USD, giảm 37,46 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 107,16 tỉ USD giảm 13%, trị giá nhập khẩu là 99,6 tỉ USD, giảm 17,7%.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2023 mức thặng dư thương mại hàng hóa là 7,56 tỉ USD, cao hơn 5,3 tỉ USD so với mức thặng dư 2,25 tỉ USD cùng kỳ năm trước.

Người dân đổ xăng tại cửa hàng quận Phú Nhuận. ẢNH: TÚ UYÊN

Người dân đổ xăng tại cửa hàng quận Phú Nhuận. ẢNH: TÚ UYÊN

Về nhập khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa bốn tháng năm 2023 đạt 99,6 tỉ USD, giảm 21,38 tỉ USD. Riêng xăng dầu các loại, bốn tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu 3,26 triệu tấn, trị giá 2,77 tỉ USD, giảm 4,8% về lượng, giảm 16,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Singapore với 826 ngàn tấn, tăng 82,4% và Trung Quốc là 353 ngàn tấn, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Việt Nam giảm nhập khẩu xăng dầu nhiều ở thị trường Malaysia và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm