5 điều giúp MU ngăn Man City giành Premier League

MU gần như là CLB duy nhất có thể đuổi kịp Man City ở mùa này, không chỉ họ có phong độ ổn định hơn 18 đội còn lại mà đội chủ sân Old Trafford còn là đội đứng gần Man City nhất trên bảng xếp hạng Premier League. Vậy nhưng hy vọng đó là cực kỳ mong manh và dường như Man United chỉ có thể hạ bệ Man City ở… mùa giải sau.

Với Man City, không có gì ngạc nhiên khi với sự giàu có của ông chủ dầu mỏ Abu Dhabi, HLV Pep Guardiola có thể tận dụng nguồn lực vô tận này để biến Man City thành đội bóng bất bại ở Premier League.

5 điều giúp MU ngăn Man City giành Premier League ảnh 1Liệu Mourinho có "đối sách" gì để giúp MU bám đuổi Man City?

Jose Mourinho cũng có một M.U không hề kém cạnh Man City về khía cạnh tiền bạc. Mourinho sẵn sàng sử dụng mọi thủ thuật với phong cách “Special One” điển hình nhằm giải cứu MU ở mùa giải này.

Nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần phải làm gì từ nay đến tháng 1 sang năm và xa hơn nữa để có thể bắt kịp Man City? Tờ Daily Star (Anh) đã chỉ ra năm vấn đề Mourinho cần phải giải quyết để giúp MU làm được điều đó.

Giữ bằng được David de Gea

Cựu trung vệ đội trưởng của Chelsea và tuyển Anh, John Terry từng nói về thủ thành Petr Cech, “Một mình cậu ấy có thể giúp Arsenal giành 15 điểm mỗi mùa giải”. Nếu tuyên bố đó là đúng, thì với De Gea cũng tương tự như vậy, khi thủ thành người Tây Ban Nha đã có những pha cứu thua không tưởng đem về nhiều điểm số cho MU ở mùa giải này.

Với phong cách nghiêng về phòng ngự của Mourinho, De Gea càng bận rộn hơn trong khung thành và điều đó giúp anh thường xuyên trở thành người hùng của MU. De Gea càng xuất sắc, thì Real Madrid càng muốn có anh.

Để có thể bắt kịp được đẳng cấp của Man City, M.U buộc phải giữ De Gea ở lại với CLB càng lâu càng tốt. Và chỉ cần MU khiến Real Madrid không thể mua được De Gea thì họ đã hoàn thành công việc đó.

MU cần chơi tấn công

Như đã đề cập ở trên, lối chơi phòng ngự của Mourinho đã thể hiện rất rõ tại MU ở mùa giải này. Người ta đã thấy MU của Mourinho đổ bê tông ra sao để kiếm một trận hòa 0-0 trên sân Anfield của Liverpool. Chính lối chơi này đã khiến MU thất bại 1-2 trước Man City trên sân nhà Old Trafford và họ bị tụt lại một khoảng khá xa so với đối thủ cùng thành phố.

Trong các trận đấu lớn ở mùa giải này, MU thường chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực nhằm tìm kiếm kết quả có lợi. Trong chiến thắng 3-1 của MU trước Arsenal, thầy trò HLV Mourinho có 3 điểm nhờ tận dụng thời cơ cực tốt từ những sai lầm của đối thủ. Nhưng đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi của MU trong các trận cầu lớn ở mùa giải này.

Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất, Jose.

“Át bài” không thể thiếu Paul Pogba

5 điều giúp MU ngăn Man City giành Premier League ảnh 2MU không thể sống thiếu Pogba.

Nếu De Gea là người hùng trong khung gỗ thì Pogba là cầu thủ giữ nhịp không thể thiếu trên sân của MU. Đầu mùa giải, MU thi đấu thăng hoa khi có Pogba nhưng kể từ sau khi Pogba phải nghỉ thi đấu vì chấn thương từ giữa tháng 9 đến tháng 11, MU dần tụt lại phía sau Man City.

Sau khi Pogba trở lại, MU thăng hoa và thắng Arsenal 3-1 dù đây là trận cầu thủ người Pháp lĩnh thẻ đỏ và bị treo giò ba trận. MU với Pogba trong đội hình sẽ thi đấu tốt và hay hơn là MU không có Pogba.

Sức mạnh, tầm nhìn, sự tinh tế và sáng tạo biến Pogba thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Ở mùa thứ hai trở lại thi đấu cho Man United, Pogba được kỳ vọng sẽ đem đến nhiều thành công hơn cho CLB sau khi mùa giải này kết thúc.

Những ca chấn thương

MU đã đá rất tốt ở đầu mùa giải nhưng những ca chấn thương bắt đầu xuất hiện và giết chết họ một cách… từ từ. Trong khi đó, Man City của Pep Guardiola như đội bóng đến từ hành tinh khác khi thắng hết trận này đến trận khác. Pep đã biến Man City lên tầm cao mới với lối tấn công rực lửa không thể ngăn cản.

Đến thời điểm này, những Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, David Silva, Leroy Sane, Sergio Aguero và Gabriel Jesus đều giữ được phong độ tốt nhất.

5 điều giúp MU ngăn Man City giành Premier League ảnh 3Man City đang vô đối ở Premier League.

Nếu không có thêm cầu thủ nào dính chấn thương nghiêm trọng, MU có thể dựa vào một vài ngôi sao lớn để hy vọng bám đuổi Man City đến cuối mùa giải. Vậy nhưng hiện M.U lại đang mất trung vệ số 1 Eric Bailly vì chấn thương ít nhất là đến cuối mùa…

MU cần một cầu thủ chạy cánh chất lượng hoặc… Ronaldo

Ngay từ khi thị trường chuyển nhượng mùa đông (đầu năm 2018) còn chưa mở cửa, mọi tin đồn chuyển nhượng đều được giới truyền thông quốc tế tập trung vào đội chủ sân Old Trafford.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha dường như đã sẵn sàng rời Madrid do những rắc rối với cơ quan thuế Tây Ban Nha. Nhiều người tin rằng việc Ronaldo bắn tiếng ra đi chỉ là chiêu trò nhằm khiến Real tăng lương hoặc gây sức ép lên cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha.

Nhưng nếu có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Ronaldo thật sự muốn chia tay Real Madrid, Mourinho cần yêu cầu BLĐ MU phá két chiêu mộ lại ngôi sao giành năm quả bóng vàng này. MU thật sự rất cần một siêu sao như Ronaldo dù chỉ trong ngắn hạn để san bằng khoảng cách về điểm số và cả thực lực với Man City.

Trong khi đó, dù Marcus Rashford và Anthony Martial là những cầu thủ trẻ rất giỏi và chất lượng nhưng có rất nhiều hoài nghi về việc cả hai có thể thi đấu cùng lúc trên sân. Mata không phải là mẫu cầu thủ đá cánh điển hình, còn Mkhitary chỉ đem lại sự thất vọng.

MU cần một chữ ký có thể đá cánh tốt để tìm chút hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch với Man City.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm