5 điều hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhắn gửi tân sinh viên

(PLO)- TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, nhắn gửi đến tân sinh viên khoá 48 bình tĩnh, chia sẻ, tự tin, mạnh dạn và chủ động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: 5 điều hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhắn gửi tân sinh viên

Sáng 15-10, Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 với sự tham dự của gần 2.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM gửi lời chúc mừng đến 2.123 tân sinh viên khóa 48.

Hieu-truong-truong-dai-hoc-luat-tp.hcm.JPG
TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhắn gửi đến các tân sinh viên hãy bình tĩnh, chia sẻ, tìm sự tư vấn từ các anh chị sinh viên. Ảnh: NTCC

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nói: "Các em đã trải qua 3 tuần học đầu tiên. Một số em sẽ bỡ ngỡ, lo lắng. Bởi học đại học khác với học phổ thông”.

Vì vậy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM khuyên các tân sinh viên hãy bình tĩnh, hãy chia sẻ và tìm hỗ trợ từ các anh chị sinh viên, thầy cô.

hieu-truong-truong-dai-hoc-luat-tp.hcm-1.jpg
TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM trao tặng học bổng toàn phần cho 2 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NTCC

Các em cần xây dựng phương pháp học 1 cách khoa học, chủ động trong học tập và nghiên cứu khoa học; trau dồi ngoại ngữ để đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng thị trường lao động; tự tin, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động phong trào, công tác thiện nguyện.

"Hơn nữa, các em hãy chủ động trang bị thêm kiến thức về công nghệ vì sẽ rất hữu ích sau này" - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhấn mạnh.

hieu-truong-truong-dai-hoc-luat-tp.hcm-2.JPG
Sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường Đại học Luật TP.HCM là cơ sở trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật theo Quyết định số 1156/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược phát triển trường đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Luật TP.HCM trở thành Trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với nòng cốt là Trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm