5 học sinh lớp 6 đuối nước trên sông Mộc Khê ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 5-4, lực lượng cứu hộ cứu nạn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng với chính quyền địa phương huyện Thiệu Hóa vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ba học sinh đuối nước mất tích trên sông Mộc Khê, xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 20 giờ đêm ngày 4-4,  Công an huyện Thiệu Hóa nhận được thông tin năm học sinh đi học lúc 13 giờ chiều cùng ngày nhưng không thấy về nhà.  

Sau khi đi tìm kiếm, các gia đình đã phát hiện dép nhựa, xe đạp ở đập tràn thuộc thôn Thắng Long, Thiệu Hợp bên bờ sông Mộc Khê. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thiệu hóa đã huy động lực lượng tìm kiếm và báo lên công an tỉnh để tăng cường lực lượng tìm kiếm.

 

Chính quyền tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng tìm kiếm ba học sinh còn lại mất tích. Ảnh: ND

 

Khoảng gần 1 giờ sáng ngày 5-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể đưa lên bờ bàn giao cho gia đình và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Danh tính hai nạn nhân đã được tìm thấy là em Mai Thanh Huyền và Lê Phương Nhi (cùng 12 tuổi), đều ngụ ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa. Ba nạn nhân đang mất tích là Lê Thị Bích Phượng, Lê Thị Thái Thịnh, Lê Bảo Trang (12 tuổi), đều ngụ ở thôn Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa).

Khoảng 9 giờ sáng 5-4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường thêm cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, người dân triển khai công tác tìm kiếm. Các thợ lặn đã sử dụng camera dò tìm để nhanh chóng tìm ra các nạn nhân mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm