51 học viên trường Trung cấp Việt Thuận đã nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp

(PLO)- Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, 51 học viên liên thông lớp sư phạm mầm non tại trường Trung cấp Việt Thuận đã được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, bà Phùng Lê Khánh Ngân, Hiệu phó trường Trung cấp Việt Thuận, cho biết đang tổ chức cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp cho 51 cử nhân liên thông lớp sư phạm mầm non của trường.

trường trung cấp việt thuận 1.jpg
51 học viên trường Trung cấp Việt Thuận đã nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp. Ảnh: H.H

Trước đó, PLO đã phản ánh 51 học viên liên thông lớp sư phạm mầm non trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế tại trường Trung cấp Việt Thuận đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa được nhận bằng. Việc này khiến các học viên có nguy cơ trễ hạn đăng ký thi viên chức.

Theo trường Trung cấp Việt Thuận, nguyên nhân học viên chưa nhận bằng tốt nghiệp do phía trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế cho rằng chưa nhận được học phí.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế cho biết trường Trung cấp Việt Thuận vẫn còn nợ gần 1,8 tỉ đồng cho ba hợp đồng liên kết đào tạo.

Bà Ngân cho biết vướng mắc về học phí là do Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu thay đổi nhưng không bàn giao đầy đủ. Do đó, trường chưa có đầy đủ thông tin để quyết toán chi phí.

Phó hiệu trưởng nhà trường cũng cho hay sau khi nhận được phản ánh của học viên, nhà trường đã có văn bản đề nghị trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho các học viên để đảm bảo quyền lợi cho học viên.

Đến ngày 7-12, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế đã có quyết định công nhận tốt nghiệp, gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm cho 51 học viên và đang hoàn thiện thủ tục cấp bằng theo đúng quy định.

Hiện, trường Trung cấp Việt Thuận đang tổ chức cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm cho các học viên. Đồng thời, trường cũng cử cán bộ chuyên môn rà soát lại các hợp đồng liên kết và công tác tài chính liên quan giữa hai bên để giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với phóng viên của PLO, cô K. cho biết đã nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm. “Chúng tôi rất vui và yên tâm khi nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp. Chúng tôi cũng hy vọng sớm nhận được bằng tốt nghiệp”- cô K. chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm