Á hậu Phương Anh lên tiếng về đầm xuyên thấu gây tranh cãi, NSND Thanh Ngân vào vai Lan trong vở 'Lan và Điệp'

(PLO)- Á hậu Phương Anh lên tiếng về đầm xuyên thấu gây tranh cãi; NSND Thanh Ngân vào vai Lan trong vở 'Lan và Điệp'; "Chủ tịch giao hàng" của Trường Giang đạt top 1 Youtube...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ trái sang: Á hậu Phương Anh, Trường Giang và NSND Thanh Ngân. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: Á hậu Phương Anh, Trường Giang và NSND Thanh Ngân. Ảnh: FBNV

Bị chỉ trích vì diện đầm xuyên thấu, Á hậu Phương Anh lên tiếng xin lỗi

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 23-12, Á hậu Phương Anh - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, là khách mời trao vương miện Á hậu 1 cho Trịnh Thùy Linh.

Á hậu Phương Anh (bìa phải) trao vương miện cho Á hậu 1 Trịnh Thuỳ Linh. Ảnh: KIẾNG CẬN

Á hậu Phương Anh (bìa phải) trao vương miện cho Á hậu 1 Trịnh Thuỳ Linh. Ảnh: KIẾNG CẬN

Cô diện đầm xuyên thấu màu vàng rực rỡ lên sân khấu, thực hiện tốt phần việc của mình.

Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, hình ảnh Á hậu Phương Anh diện đầm xuyên thấu trên sân khấu đã được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Người đẹp trở thành tâm điểm bị chỉ trích, chê kém duyên vì chọn trang phục này.

Trước những lùm xùm, phía Á hậu Phương Anh cho biết bản thân cô cũng thấy "choáng" khi nhìn lại tấm ảnh được đăng tải.

"Thật lòng, tôi cũng không chấp nhận được tấm ảnh đó! Tuy nhiên, đó là một sự cố ngoài ý muốn. Nó thực sự là một tai nạn đáng xấu hổ. Khi chọn đầm mặc thử hay cả khoảnh khắc đi thảm đỏ, tôi và ê-kíp thấy bộ đầm vẫn ở trạng thái bình thường. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, ánh sáng đã "hại" tôi" - Phương Anh viết trên trang cá nhân.

Phương Anh cho biết thêm, bên trong bộ đầm có mặc bodysuit (đồ ôm sát) màu nude dài đến đầu gối như một cách để bảo hộ cơ thể khi diện những trang phục mỏng manh. Tuy nhiên, lần này, bộ đồ bảo hộ cũng không "cứu" được cô.

Phương Anh thấy xấu hổ và muốn gửi lời xin lỗi khán giả. Đây là bài học để lần sau cô thận trọng hơn mỗi khi xuất hiện ở sự kiện trước công chúng.

Bối cảnh đầu tiên của 'Đất rừng Phương Nam' gây tranh cãi

Nhà sản xuất phim "Đất rừng Phương Nam” vừa công bố một số hình ảnh hậu trường những cảnh quay đầu tiên của phim diễn ra tại rừng tràm Trà Sư.

Đây là một trong những bối cảnh đầu tiên của phim. Đoàn phim tái hiện một chợ nổi đặc trưng của miền Tây Nam Bộ vào thập niên 1920 với hơn 300 diễn viên quần chúng.

Hình ảnh khu chợ nổi miền Tây được tái hiện. Ảnh: ĐPCC

Hình ảnh khu chợ nổi miền Tây được tái hiện. Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, ngay khi loạt ảnh hậu trường đầu tiên được công bố, khán giả tranh cãi với các ý kiến trái chiều.

Một số khán giả chia sẻ: "Miền tây không có kiến trúc thế này rồi. Dạo này đạo diễn làm phim cứ ngắm vô bối cảnh nội dung miền tây để dễ tiếp cận người xem mà hình ảnh lẫn ngôn từ cứ lai lai miền ngoài không?”.

"Vẫn thấy giả giả thế nào ấy nhỉ, tôi xem tưởng khu du lịch sinh thái nào đó, cái nét mộc mạc xưa cũ theo thời gian không thể nào giả được".

"Tôi thấy giống phim cổ trang Trung Quốc hay chợ nổi Thái Lan chứ không ra nét miền Tây"…

Nhiều khán giả tranh cãi, cho rằng bối cảnh không giống với miền Tây xưa. Ảnh: ĐPCC

Nhiều khán giả tranh cãi, cho rằng bối cảnh không giống với miền Tây xưa. Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng đây chỉ mới là hình ảnh hậu trường của cảnh quay đầu tiên với bối cảnh đầu tiên. Khán giả nên ủng hộ để đoàn phim làm tiếp hơn là tìm sạn, so sánh với bản truyền hình từng thành công.

NSND Thanh Ngân vào vai Lan trong “Lan và Điệp”

Năm 2022, NSND Thanh Ngân dồn nhiều tâm huyết tái dựng các kịch bản kinh điển của sân khấu cải lương như "Tiếng trống Mê Linh", "Tướng cướp Bạch Hải Đường" … thu hút đông khán giả đến xem.

Tuy diễn lại các vai cũ của tiền bối đi trước nhưng NSND Thanh Ngân luôn thể hiện xuất sắc, gửi gắm vào vở nhiều khát vọng làm nghề một cách tử tế của thế hệ nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ giải Trần Hữu Trang.

NSND Thanh Ngân. Ảnh: NSCC

NSND Thanh Ngân. Ảnh: NSCC

"Tôi yêu thích các vở diễn kinh điển, muốn được thể hiện và lưu lại cảm xúc chân thật của mình cho từng nhân vật, để tìm sự đồng cảm mới mẻ với khán giả hôm nay" - NSND Thanh Ngân bày tỏ.

Theo chia sẻ mới đây, sang năm mới 2023, NSND Thanh Ngân sẽ vào vai Lan trong vở cải lương "Lan và Điệp" của tác giả Loan Thảo.

"Vở này từng được nhiều cô chú, anh chị đi trước thể hiện, do vậy Thanh Ngân khao khát tạo được dấn ấn mới với "Lan và Điệp". Thanh Ngân và ekip sẽ thực hiện tốt nhất vở diễn này đến từng chi tiết nhỏ như phục trang, cảnh trí, đạo cụ cho đến âm thanh" - NSND Thanh Ngân bày tỏ.

"Chủ tịch giao hàng" của Trường Giang đạt top 1 Youtube thịnh hành

Chủ tịch giao hàng là bộ phim chiếu mạng gồm 5 tập của Trường Giang dành tặng tất cả khán giả dịp cuối năm.

Top 3 tab thịnh hành Youtube. Ảnh: Chụp màn hình.

Top 3 tab thịnh hành Youtube. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong bộ phim này, anh đảm nhận nhiều vai trò như viết kịch bản cùng Hoàng Khôi, đóng vai chính và là nhà đầu tư sản xuất phim. Đức Thịnh đảm nhận vai trò đạo diễn của phim.

Phim thu hút khán giả khi Trường Giang công bố dàn nghệ sĩ khủng tham gia như: NSND Tạ Minh Tâm, Hồng Đào, Đại Nghĩa, Tiểu Vy, Đức Thịnh, Thanh Thúy, Nhã Phương, Kiều Minh Tuấn, Phát La, Puka, Gin Tuấn Kiệt, Võ Tấn Phát, Khả Như, Nam Thư…

Trường Giang hài hước trong phim "Chủ tịch giao hàng". Ảnh: ĐPCC

Trường Giang hài hước trong phim "Chủ tịch giao hàng". Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, bộ phim còn gây chú ý ở nội dung kịch bản hấp dẫn, gần gũi và hài hước. Trường Giang đã khéo léo đưa vào kịch bản tình hình thời sự và xu hướng của các bạn trẻ hiện nay.

Hình ảnh của Trường Giang trong phim cũng được xây dựng mới mẻ hơn những vai diễn trước, tình huống gây cười cũng được tiết chế vừa đủ, tạo nên sự vừa vặn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm