AFF Cup: Thái Lan quyết dùng cầu thủ từ Nhật

Tân HLV trưởng Mano Polking đã bàn bạc với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) để đưa ra phương án can thiệp cho hai ngôi sao đắt giá nhất của đội là “Messi Thái” Chanathip và hậu vệ đa năng Theerathon Bunmanthan đang ở Nhật về thi đấu AFF Cup vào đầu tháng 12.

“Messi Thái” Chanathip là tiền vệ kiến thiết và là ngòi nổ quan trọng của đội tuyển Thái Lan lẫn CLB Consadole Sapporo, còn hậu vệ Theerathon Bunmanthan thì đang khoác áo CLB Yokohama Marinos.

Hiện J-League chỉ còn ba vòng đấu nữa là kết thúc, trong khi đó Cúp Hoàng đế (Cúp Quốc gia Nhật) thì cả hai đội Consadole Sapporo và Yokohama Marinos đều đã bị loại.

Đội tuyển Thái Lan dù đang chịu án phạt chung với thể thao Thái Lan khi bị Cơ quan chống doping Thế giới - WADA trừng phạt nên tham dự AFF Cup không được mang “màu cờ sắc áo” tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan và thầy trò HLV Polking đều nuôi mục tiêu soán ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam (VN) và lấy lại vị thế số một Đông Nam Á.

HLV Polking hứa hẹn với Chủ tịch FAT Somyot sẽ xây dựng và thể hiện một đội tuyển Thái Lan hoàn toàn tươi mới, giàu khát khao và lấy lại những gì mà bóng đá Thái Lan để bóng đá VN qua mặt kể từ AFF Cup 2018.

Thành phần đội tuyển Thái Lan chưa được HLV Polking công bố nhưng đó là những gương mặt ưu tú của đội U-23 Thái Lan vừa đoạt vé vớt dự vòng chung kết U-23 châu Á ở Mông Cổ cùng với những gương mặt kỳ cựu giàu kinh nghiệm làm nòng cốt của đội tuyển Thái Lan.

“Messi Thái” Chanathip, ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan, đang thi đấu ở Nhật trong một lần gặp gỡ với tiền vệ Tuấn Anh. Ảnh: CTV

Cả FAT và HLV Polking đang tiến hành làm các thủ tục và thậm chí thương thảo với hai CLB Consadole Sapporo và Yokohama Marinos để xin cho Chanathip và Theerathon về tập trung đội tuyển đá AFF Cup.

Ông Polking dù mới nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nhưng nắm rất rõ từng cầu thủ Thái Lan do có quá trình làm trợ lý đội tuyển và làm HLV các CLB tham dự Thai-League. Ông xác định để đội tuyển Thái Lan trở nên giàu bản lĩnh, mạnh mẽ và thực hiện mục tiêu cao nhất thì rất cần có hai đàn anh già dặn đang thi đấu ở Nhật dẫn dắt.

Cả Theerathon và Chanathip đang có phong độ rất cao ở J-League, thường nằm trong danh sách đội hình xuất phát của CLB để đá J-League và giải cúp. Thậm chí còn đoạt những giải cầu thủ xuất sắc tháng…

Trên lý thuyết, đội tuyển Thái Lan được đánh giá là đối trọng lớn của đội tuyển VN dù họ khác bảng đấu với thầy trò ông Park. Ngoài hai cầu thủ Chanathip và Theerathon từ Nhật về, các gương mặt trẻ đang đá bóng ở châu Âu như tiền đạo Thanawath (đội trẻ Leicester City), trung vệ Jonathan Khemdee (Odense Boldklub của Đan Mạch) được gọi về hợp cùng với những cầu thủ đang có phong độ cao ở Thai-League... Họ không chỉ là ứng cử viên vào bán kết mà còn là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch giải theo góc nhìn của giới chuyên môn ở Đông Nam Á.

Một thuận lợi không nhỏ cho đội tuyển Thái Lan là Thai-League vẫn đang chạy đều, không bị gián đoạn như V-League nên các cầu thủ duy trì và có phong độ cao.

Với LĐBĐ Thái Lan sau thời gian dài bị soán ngôi bởi bóng đá VN trên nhiều mặt trận thì bóng đá Thái Lan đang quyết lấy lại những gì đã mất bắt đầu từ AFF Cup này, rồi tiếp nối là SEA Games với đối trọng chính là thầy trò HLV Park Hang-seo.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm