Al Nassr chào mời huyền thoại Pháp 132 triệu USD/2 mùa

(PLO)- Ronaldo muốn lãnh đạo Al Nassr mời Zidane dẫn dắt CLB.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chẳng phải là “người đặc biệt” Jose Mourinho mà là huyền thoại Pháp Zinedine Zidane được chính Al Nassr ra giá 132 triệu USD nếu chịu về ngồi “ghế lái” Al Nassr.

Al Nassr đang thi đấu chật vật và đứng thứ nhì Super Pro League. Chiếu theo thành tích thì Al Nassr chưa có gì tiến bộ nếu không có một nhà cầm quân giỏi dẫu có huyền thoại Ronaldo.

Ronaldo là học trò ruột của Zidane những năm tháng huy hoàng ở Real Madrid. Ảnh: Al Nassr

Ronaldo là học trò ruột của Zidane những năm tháng huy hoàng ở Real Madrid. Ảnh: Al Nassr

Chiến lược gia Pháp Rudi Garcia đã quát mắng toàn đội trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ, trong đó có Ronaldo khi Al Nassr hòa với đội yếu Al Feiha 0-0. Lãnh đạo Al Nassr cho rằng cái thua của đội là do cách bày binh bố trận kém chứ không phải do cầu thủ. Và cuối cùng Rudi Garcia phải ra đi.

Lúc đầu Al Nassr hướng đến Mourinho, tuy nhiên “người đặc biệt” đang yên vị ở AS Roma không màng đến châu Á cũng như tiền bạc.

Điều này cũng dễ hiểu, Mourinho luôn chọn những đội có thực lực giỏi, nhiều ngôi sao nhưng gặp khó trong sắp xếp lối chơi chứ không chọn những đội chỉ có mỗi sự giàu có. Mourinho không quan tâm Al Nassr dẫu ở đó có học trò ruột và đồng hương đang đeo băng đội trưởng Ronaldo.

Bây giờ Al Nassr đã chính thức lên tiếng mời huyền thoại Pháp Zidane từng mang về ba danh hiệu Champions League cho Real Madrid.

Nếu Zidane đồng ý làm HLV trưởng đội bóng giàu có ở Riyadh này thì ông sẽ bỏ túi 132 triệu USD trong hai mùa. Trong khi đó, Ronaldo có lương mỗi mùa 200 triệu USD.

Theo kênh thể thao Mỹ CBS, việc Al Nassr hướng đến Zidane là do Ronaldo gợi ý và chỉ thẳng rằng mình thích ông thầy này.

Hiện nay Al Nassr đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Saudi Pro League thua đội đầu bảng Al Ittihad 3 điểm.

Theo báo chí Ả rập, không phải Al Nassr “bỏ rơi” Mourinho mà cái chính là theo sự tư vấn của đội trưởng Ronaldo. Theo cách của Ronaldo thì Zidane là số 1 dưới nhiều góc độ vì hiện nay huyền thoại Pháp đang... “thất nghiệp”, còn Mourinho thì đang đắt hàng khi có khả năng ông quay lại Chelsea.

Nếu như Zidane về Al Nassr cũng sẽ hợp lý, ông là người theo đạo Hồi gốc Algeria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm