Án mạng từ chuyện 2 ông nhậu lầy nhất thế gian

Ngày 6-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Điều (51 tuổi, trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tám năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa tuyên buộc bị cáo Điều phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 85 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đêm 13-8-2016, sau khi uống rượu tại nhà mình xong, Điều đi ra đường liên thôn. Điều vừa đi vừa chửi cán bộ xã vì bức xúc chuyện thu tiền điện.

Lúc đó anh Nguyễn Đình Lý (49 tuổi, ở cách nhà Điều hai căn) đang ngồi uống rượu trong nhà nên chạy ra hỏi Điều nguyên nhân gì mà chửi cán bộ xã, dẫn đến cãi nhau.

Cả hai thách thức nhau đến ngã ba xã Quỳnh Trang đánh nhau tay bo. Ra đến điểm hẹn, Điều đánh anh Lý ngã xuống đường rồi đi bộ về nhà.

Anh Lý đứng dậy đi theo Điều và mời Điều vào nhà uống nước. Tại đây, cả hai ngồi uống với nhau vài chén rượu thì Điều đi về nhà.

Bị cáo Phan Văn Điều.

Anh Lý cũng... đi theo sang nhà Điều và Điều lấy rượu ra phòng khách để hai người cùng ngồi... uống rượu tâm sự với nhau tiếp.

Uống được ba chén thì rượu trong nhà Điều hết, anh Lý đòi uống tiếp. Điều nói: "Anh đưa chú 50.000 đồng đi mua thêm rượu và mồi nhậu". Anh Lý trả lời: "Bên nhà em đang còn, sang mà lấy", đồng thời chỉ tay vào mặt Điều dẫn đến lời qua tiếng lại, tiếp tục mâu thuẫn nhau...

Điều đuổi anh Lý về. Anh Lý đi ra đến cổng thì Điều phát hiện và đòi lại chiếc điếu cày anh Lý đang cầm trên tay dẫn đến ẩu đả...

Điều dùng điếu cày giật từ Lý đánh liên tiếp vào người Lý, sau đó lôi anh Lý vào nhà bếp lấy dây xích chó trói lại...

Nhân lúc sơ hở, anh Lý đã trèo qua tường rào, chạy về nhà mình.

Sáng hôm sau, thấy anh Lý có dấu hiệu bất thường, người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Lý đã tử vong.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An giám định, kết luận nguyên nhân anh Lý chết là "do suy hô hấp, suy tuần hoàn, đa chấn thương làm gãy xương sườn chọc thủng phổi trái".

Tại cơ quan điều tra, gia đình Điều đã giao nộp hồ sơ giấy tờ liên quan việc bị can Điều mắc bệnh tâm thần từ năm 2006.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định, kết luận: "Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội và thời điểm giám định, bị can Điều mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn thuyên giảm. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F 31.7. Tại thời điểm trên, Điều đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm